14/03/2016 - 21:37

THỂ THAO CẦN THƠ

Nhìn từ chính sách thu hút tài năng

Bài cuối: Nhiều hứa hẹn

Chính sách thu hút tài năng thể thao vừa được thông qua là một trong những điều kiện cơ bản để Cần Thơ phát triển xứng tầm trung tâm thể thao của ĐBSCL. Song song đó, các chuyên gia thể thao cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác đào tạo đội ngũ tại địa phương.

Triển vọng mới

Cần Thơ chưa có nhiều những "thần tượng" thể thao để làm tấm gương phấn đấu cho các VĐV năng khiếu, ngoài Nguyễn Thị Thu Cúc ở môn điền kinh và Phạm Lê Thảo Nguyên ở môn Cờ vua. Chính sách thu hút tài năng thể thao được xem là một trong những giải pháp căn cơ bởi cách tốt nhất để các VĐV trẻ có thêm nghị lực phấn đấu chính là sự khuyến khích, "thách thức" từ thành công của các đàn anh, đàn chị- "thần tượng" thể thao.

Trong 3 năm gần đây, Cần Thơ có nhiều chính sách khen thưởng cho VĐV đoạt thành tích cao ở các giải đấu, khuyến khích tinh thần của các VĐV. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm trao thưởng cho các VĐV Vovinam đoạt thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Ảnh: XUÂN THANH

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh cho rằng: "Để có những VĐV có sức ảnh hưởng cỡ Vũ Thị Hương hay Phạm Văn Mách như ở An Giang, cần tính toán kỹ lưỡng trong đầu tư. Cần Thơ rất tiềm năng, hoàn toàn có thể trở thành trung tâm thể thao lớn của ĐBSCL". Võ sĩ Judo Lê Hoàng Lâm là một trong 3 VĐV thu hút mang lại HCV cho thể thao Cần Thơ ở Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc năm 2014, chia sẻ: "Tôi từng thi đấu cho nhiều tỉnh thành. Chế độ và hỗ trợ cho VĐV thu hút của Cần Thơ so với mặt bằng chung của cả nước cơ bản hợp lý. Cơ sở vật chất và sự hỗ trợ của thể thao Cần Thơ tốt, giúp VĐV thu hút có điều kiện ổn định và phát triển tài năng thì VĐV sẽ sẵn sàng hợp tác lâu dài với thể thao Cần Thơ". Mới đây, Hoàng Lâm đã chính thức ký hợp đồng làm HLV cho đội Judo Cần Thơ.

Cờ vua, Vovinam và Karatedo- những môn thế mạnh của Cần Thơ- cũng đang có sự hỗ trợ rất tốt của các chuyên gia cao cấp, giúp xây dựng lực lượng kế cận. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm TDTT TP Cần Thơ, nhìn nhận: "Việc thu hút tài năng thể thao đã góp phần rất lớn giúp thể thao Cần Thơ có những bước tiến đáng kể thời gian qua. Sự tiến bộ của các VĐV ở nhiều môn, đoạt huy chương ở các đấu trường trong nước và quốc tế và thành tích chung của thể thao Cần Thơ cho thấy hiệu quả của chính sách này".

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho rằng, qua các cuộc tranh tài, phần lớn thành tích của thể thao Cần Thơ là do VĐV của địa phương nỗ lực đạt được, còn lực lượng thu hút chỉ giúp Cần Thơ vượt trội hơn. Thế nên, nuôi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời thu hút thêm tài năng cần được tiến hành một cách song song, có chiến lược. Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, người đề xuất kế hoạch thu hút tài năng thể thao đến Cần Thơ, cũng cho rằng: "Điều quan trọng hơn hết để phát triển thể thao địa phương là phát huy nội lực, tập trung đào tạo VĐV cơ hữu, còn việc thu hút lực lượng thi đấu bên ngoài chỉ là yếu tố kết hợp, bổ trợ, góp phần thúc đẩy thành tích của thể thao địa phương. Không nên quá trông chờ vào lực lượng thu hút mà thiếu tập trung vào đào tạo lực lượng tại chỗ".

Để Nâng tầm thể thao Cần Thơ

Sự kiện "nữ hoàng 7 môn phối hợp" Nguyễn Thị Thu Cúc giành HCV tại giải Vô địch điền kinh toàn quốc 2012 khi đã 32 tuổi đã đặt dấu "chấm hết" cho điền kinh Cần Thơ ở đấu trường quốc gia. Tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014, Thu Cúc vẫn có tên trong danh sách thi đấu cho Cần Thơ, nhưng cuối cùng, do chấn thương, cô không thể tranh tài và Cần Thơ trắng tay ở môn điền kinh. Đội tuyển Điền kinh Cần Thơ đã giải tán, trong khi tuyến trẻ và năng khiếu chỉ mới gầy dựng lại một cách bài bản gần đây.

Vovinam - một trong những môn võ thuật thế mạnh của Cần Thơ nhiều năm qua, đang được đầu tư trọng điểm theo kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao Cần Thơ. Trong ảnh: các VĐV của đội tuyển Vovinam Cần Thơ trình diễn bài Đa luyện tay không nữ tại lễ khai mạc HKPĐ huyện Phong Điền năm 2015-2016. Ảnh: Xuân Thanh

Đó cũng là thực trạng chung của nhiều môn thể thao khác khi lực lượng còn yếu cả về chuyên môn lẫn số lượng, ngoại trừ 3 môn thế mạnh là Cờ vua, Vovinam và Karatedo. Một số môn như bơi lội vẫn chưa xây dựng được đội tuyển, trong khi xe đạp chưa có được tuyến năng khiếu để làm nguồn. Đây là hệ quả của việc phân cấp chưa hợp lý trong hệ thống đào tạo VĐV của Cần Thơ hơn chục năm qua. Công tác tuyển chọn đào tạo năng khiếu được "khoán" trắng cho Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ (tiền thân là Trường Nghiệp vụ TDTT Cần Thơ), còn tuyến trẻ và tuyển lại do Trung tâm TDTT TP Cần Thơ quản lý. Trong khi đó, quy trình đào tạo VĐV lại thiếu thống nhất. Từ đó dẫn đến những bất cập, như Trường tuyển chọn một số môn mà Trung tâm không có, nên VĐV không có "đầu ra", tức không thể phát triển thành tích cao. Ngược lại, Trung tâm có đội tuyển một số môn, nhưng Trường không tuyển sinh năng khiếu, khiến VĐV đỉnh cao không có nền tảng kỹ năng cần thiết. Đó là chưa kể những vấn đề bất đồng giữa các HLV về giáo án đào tạo, phương pháp huấn luyện, gây hụt hẫng cho VĐV.

Trước những vấn đề này, sau khi sàng lọc lại, đầu năm 2015, thể thao Cần Thơ đã quyết định tinh gọn từ 19 môn thể thao xuống còn 13 môn được đầu tư trọng điểm. 13 môn thể thao: Cờ vua, Karatedo, Vovinam, Boxing, Điền kinh, Bơi lội, Xe đạp, Judo, Taekwondo, Bóng rổ, Cử tạ, Thể dục và Bóng đá, sẽ được tập trung đầu tư đào tạo từ năng khiếu, trẻ đến tuyển. Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc thường trực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: "Trong 13 môn thể thao được định hướng đầu tư tập trung, bên cạnh số ít những môn thế mạnh đã gầy dựng đủ các tuyến VĐV, đa số môn gần như phải bắt tay xây dựng lại từ đầu. Việc này có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng cần thiết để nâng tầm thể thao Cần Thơ".

***

Song song với việc thực hiện chính sách thu hút tài năng thể thao, Cần Thơ đang nỗ lực tập trung đào tạo đội ngũ VĐV, HLV cơ hữu tại chỗ. Có thể nói, với những chế độ thu hút, hỗ trợ tương xứng, cùng với việc cơ cấu, tổ chức lại hệ thống đào tạo một cách bài bản, thể thao Cần Thơ đã tìm được hướng đi đúng để giải quyết vấn đề quan trọng nhất trong quá trình phát triển: vấn đề nguồn lực con người.

XUÂN - MINH

Chia sẻ bài viết