08/11/2012 - 21:58

Nhiều tác hại đến khu vực ĐBSCL khi các đập thủy điện được xây dựng trên dòng chính sông Mê Công

(CT)- Ngày 8-11-2012, tại TP Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo "Tư vấn phản biện xã hội về quy hoạch thủy lợi ĐBSCL trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) và tác động của việc xây dựng đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Công", do Hội Tưới tiêu Việt Nam (thuộc Hội Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) tổ chức.

ĐBSCL là vùng đất ngập nước lớn nhất Việt Nam, thuận lợi cho việc sản xuất, phát triển nông nghiệp. Hằng năm, khu vực này cung cấp hơn 50% sản lượng gạo, 65% lượng thủy sản và 75% lượng trái cây cho cả nước... Tuy nhiên, thời gian qua, BĐKH (nước biển dâng, xâm nhập mặn, hạn hán, thiên tai) làm ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, việc xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Công (ở vùng thượng lưu) sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở vùng hạ lưu (khu vực ĐBSCL), sự di cư của cá. Trong đó, Trung Quốc đã xây dựng xong 5 đập thủy điện, dự kiến sẽ xây dựng 18 đập trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Các nước Lào, Thái Lan, Campuchia dự kiến xây dựng 12 đập, với sản lượng điện 66.000 GWh/năm... Theo nghiên cứu của các nhà khoa học và ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo, các đập thủy điện hình thành sẽ làm giảm lượng nước sông Mê Công ở vùng hạ lưu; giảm diện tích ngập nước ở khu vực ĐBSCL, đồng thời mùa nước nổi ở khu vực này sẽ không còn xuất hiện; lượng phù sa, lượng thủy sản, các loài cá quí hiếm sẽ biến mất...

Tại hội thảo, các đại biểu cũng nêu rõ quan điểm và lo ngại nếu các đập thủy điện được đầu tư xây dựng thì tác động đến khu vực ĐBSCL của Việt Nam rất nghiêm trọng, đồng thời đưa ra các giải pháp quy hoạch thủy lợi ĐBSCL giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến 2050 trong điều kiện BĐKH.

H.V

Chia sẻ bài viết