21/03/2011 - 20:59

THỊ TRƯỜNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Nhiều mặt hàng tăng giá, sức mua yếu

Từ đầu tháng 3-2011, giá cát đá xây dựng tăng khoảng 15% so với trước.
Ảnh: ANH KHOA

Dù đang bước vào cao điểm mùa xây dựng, nhưng thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) tại TP Cần Thơ vẫn khá trầm lắng. Theo giới kinh doanh VLXD tại thành phố, việc giá nhiều mặt hàng như: thép, xi măng, cát, đá, gạch... đồng loạt tăng giá mạnh trong thời gian gần đây là một trong những nguyên nhân chính làm cho sức mua yếu...

* Giá cả tăng cao

Từ tháng 12-2010 đến giữa tháng 3-2011, giá bán lẻ thép xây dựng trên thị trường đã liên tục được điều chỉnh tăng. Tính chung trong khoảng 3 tháng qua, giá các loại thép xây dựng đã tăng tổng cộng khoảng 3.000-3.500 đồng/kg, đưa giá bán lẻ nhiều loại thép cuộn phi 6, phi 8 (Tây Đô, Miền Nam, Pomina...) lên mức cao kỷ lục trong nhiều tháng qua, với khoảng 18.800-19.000 đồng/kg. Gần đây, do sức tiêu thụ thép trong nước giảm và giá phôi thép thế giới có xu hướng giảm, nhiều nhà máy sản xuất thép trong nước đã giảm giá bán buôn thép xuống khoảng 200-400 đồng/kg so với giữa tháng 3-2011. Theo đó, dù giá bán lẻ thép trên thị trường đã giảm trở lại theo giá bán buôn, nhưng hiện vẫn còn ở mức khá cao.

Gần đây, giá nhiều loại VLXD khác như: xi măng, cát, đá, gạch... cũng đã tăng lên ở mức cao. So với đầu năm 2011, hiện giá bán lẻ nhiều loại xi măng đã tăng khoảng 4.000-5.000 đồng/bao (50kg); còn giá nhiều loại cát, đá tăng 15.000-30.000 đồng/khối, gạch xây dựng tăng 100-150 đồng/viên... Tại nhiều cửa hàng VLXD ở TP Cần Thơ, xi măng Tây Đô PCB 30 đang có giá khoảng 70.000 đồng/bao, xi măng PCB 40 và Holcim: 72.000-75.000 đồng/bao. Giá cát xây tô ở mức 110.000-130.000 đồng/khối; đá 1x2: 380.000-420.000 đồng/khối, đá 4x6: 340.000 đồng/khối; gạch ống 7x17: 650-850 đồng/viên, gạch ống 8x18: 950-1.150 đồng/viên...

Giá thép và nhiều loại VLXD đã tăng mạnh do ảnh hưởng của giá nguyên liệu nhập khẩu và các chi phí sản xuất đầu vào tăng, nhất là khi lãi suất tiền vay ngân hàng ở mức cao và giá xăng dầu, điện và tỉ giá ngoại tệ được điều chỉnh tăng trong thời gian qua. Theo giới kinh doanh mặt hàng VLXD, giá một số loại VLXD (như xi măng) có khả năng sẽ còn tăng trong thời gian tới là rất lớn.

* Sức mua bị ảnh hưởng

Theo giới kinh doanh VLXD, sau Tết Nguyên đán hằng năm, sức mua các loại VLXD thường tăng mạnh do bước vào những tháng cao điểm mùa xây dựng. Tuy nhiên, đến thời điểm này sức mua nhiều loại VLXD vẫn yếu. Hiện sức mua nhiều loại VLXD đã giảm khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước. Năm nay giá thép xây dựng và nhiều loại VLXD khác đã liên tục có những đợt điều chỉnh tăng giá sau Tết Nguyên đán 2011, làm cho nhiều người dân có nhu cầu xây cất nhà cửa thấy giá tăng có tâm lý chờ tình hình giá ổn định trở lại mới khởi công xây dựng. Ngoài ra, việc lãi suất tiền vay ngân hàng đang ở mức cao (trên 19%/năm) và nhiều người có nhu cầu vay xây dựng nhà khó tiếp cận các nguồn vốn vay cũng đang góp phần làm cho thị trường VLXD thêm trầm lắng.

Ông Đỗ Quang Thiện, Cửa hàng trưởng Cửa hàng VLXD 57, ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, cho biết: “Vào thời điểm trước Tết Nguyên đán 2011, có rất nhiều người dân dự định qua Tết khởi công xây cất nhà đã đến cửa hàng để thăm dò giá cả. Nhưng đến thời điểm này, khi giá cả nhiều loại vật liệu tăng cao, phần lớn các khách hàng đến thăm dò giá trước đây giờ không thấy đến mua VLXD, cửa hàng không dám nhập hàng nhiều mà chỉ nhập tới đâu bán tới đó...”.

Theo ông Lê Văn Trình, chủ một cửa hàng VLXD ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, sức tiêu thụ các loại VLXD tại cửa hàng đang khá yếu. Với tình hình lãi suất tiền vay ngân hàng ở mức cao và giá cả nhiều loại VLXD bất ổn thì nếu không có sẵn tiền, có lẽ rất ít người dân dám khởi công cất nhà vào thời điểm này.

Ông Đào Văn Thắng, cho biết: Cách nay hơn 2 tuần, đã triển khai xây dựng mới một căn nhà có diện tích sàn khoảng 360 m2 (3 tầng) ở đường Vành Đai Phi Trường, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, ông nói: “Thời điểm dự định cất nhà tôi không nghĩ giá VLXD tăng quá cao. Với giá cả VLXD như hiện nay, tiền đầu tư xây dựng căn nhà tôi tăng khoảng 15% so với dự kiến ban đầu...”.

KHÁNH TRUNG - ANH KHOA

Từ đầu tháng 3-2011, giá cát đá xây dựng tăng khoảng 15% so với trước. Ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết