Thời điểm này, trái cây được bày bán tại các chợ và điểm bán trái cây trên địa bàn TP Cần Thơ khá dồi dào và đa dạng về chủng loại. Giá nhiều loại trái đã giảm mạnh so với những tháng trước và hiện ở mức thấp. Tuy nhiên, sức mua nhiều loại trái cây đang khá yếu.
![Nhiều loại trái cây giảm giá, sức mua yếu](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250214/images/T8-a1.webp)
Trái cây được bày bán tại một siêu thị trên địa bàn TP Cần Thơ.
Nhiều loại trái cây giảm giá
Do nguồn cung dồi dào và sức tiêu thụ chậm, giá bán lẻ nhiều loại trái cây trên thị trường như dưa hấu, mận, ổi, xoài, chôm chôm, mãng cầu, thanh long, quýt, bưởi… hiện đã giảm giảm ít nhất từ 2.000-30.000 đồng/kg so với cách nay một vài tháng. Theo đó, giá nhiều loại trái cây đang ở mức thấp nhất trong nhiều tháng qua.
Tại nhiều chợ và điểm kinh doanh trái cây ở TP Cần Thơ, giá bán lẻ ổi, mận An Phước, mận Hồng Ðào Ðá chỉ còn 5.000-15.000 đồng/kg trở lại. Các loại dưa hấu được bán lẻ với giá phổ biến từ 6.000-10.000 đồng/kg. Giá cam sành chỉ từ 3.000-10.000 đồng/kg. Các loại xoài (như xoài tượng, xoài Ðài Loan da xanh, xoài keo, xoài tứ quý...) và nhiều loại thanh long được bán với giá từ 8.000-20.000 đồng/kg. Xoài cát chu và cát Hòa Lộc ở mức 20.000-40.000 đồng/kg. Giá bưởi năm roi 10.000-15.000 đồng/kg, bưởi da xanh 20.000-53.000 đồng/kg. Giá nhãn tiêu da bò, nhãn Ido và Sapoche ở mức 20.000-25.000 đồng/kg. Quýt đường và mãng cầu ta có giá 30.000-40.000 đồng/kg; mãng cầu xiêm từ 40.000-60.000 đồng/kg, tùy loại. Trong khi đó, giá nhiều loại cam, quýt, bom, lê và nho nhập khẩu được bán lẻ tại nhiều chợ cũng khá rẻ, chỉ từ 25.000-40.000 đồng/kg.
Giá nhiều loại trái cây giảm xuống mức thấp do cung có dấu hiệu vượt cầu bởi nguồn cung tăng mạnh khi nhiều loại trái cây bước vào mùa thu hoạch chính vụ và được tiêu thụ chủ yếu ở dạng tươi, trong khi sức mua đang yếu. Hiện nhiều loại trái cây của nhà vườn tại vùng ÐBSCL và các địa phương trong nước cũng được xử lý cho trái rải vụ và được nông dân tăng diện tích trồng, từ đó làm tăng nguồn cung. Ðầu ra xuất khẩu nhiều loại trái cây của nước ta cũng đang có phần gặp khó vì các nước nhập khẩu gia tăng rào cản kỹ thuật. Ðồng thời, sức tiêu thụ trái cây tại nhiều thị trường quốc tế giảm vì tình hình kinh tế chung trên thế giới còn khó khăn, cũng như do xu thế tiêu dùng có sự thay đổi, từ nguồn cung trái cây tại thị trường nội địa tăng, ảnh hưởng đến giá bán. Nhiều loại trái cây của nhà vườn trong nước được bán tại thị trường nội địa cũng đang phải chịu sức ép cạnh tranh về giá so với các loại trái cây nhập khẩu giá rẻ.
Sức mua yếu
Dù giá nhiều loại trái cây đang giảm thấp nhưng sức tiêu thụ vẫn khá chậm. Nguyên nhân do nhiều người tiêu dùng giảm mua trái cây vì tiết kiệm trong chi tiêu, cũng như do nhiều hộ gia đình tận dụng các loại trái cây có sẵn của gia đình để sử dụng và hạn chế mua thêm trái cây, nhất là các hộ gia đình ở nông thôn. Ðặc biệt, sau Tết Nguyên đán 2025, sức mua nhiều loại trái cây cũng giảm mạnh do người tiêu dùng giảm nhu cầu mua trái cây để chưng và cúng Tết. Hiện nhu cầu trái cây phục vụ cho các sự kiện đám, tiệc cũng giảm so với những tháng trước.
Bà Nguyễn Thị Bé Tám, Chủ cửa hàng bán trái cây ở đường Ngô Ðức Kế, phường Tân An, quận Ninh Kiều, cho biết: “Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, sức tiêu thụ nhiều loại trái cây khá chậm và giá nhiều mặt hàng cũng giảm mạnh so với trước. Có lẽ do nhiều người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm trong chi tiêu sau Tết nên sức mua giảm, nhất là trái cây được nhiều người xem không phải là mặt hàng thiết yếu”. Theo bà Bùi Thị Trang, tiểu thương kinh doanh trái cây tại chợ thị trấn Phong Ðiền, huyện Phong Ðiền, sức mua trái cây tại nhiều cửa hàng và điểm kinh doanh trái cây giảm còn do có nhiều điểm kinh doanh và người bán hàng cạnh tranh với nhau. Ðặc biệt, khi nhiều loại trái cây bước vào thu hoạch rộ và giảm giá mạnh, trên các trục đường giao thông và tại nhiều cụm, tuyến dân cư đã xuất hiện các điểm bán trái cây “giải cứu” và các xe chở bán trái cây lưu động, với mức giá thấp.
Hiện nay, nguồn cung trái cây trên thị trường rất dồi dào và đa dạng về chủng loại. Tại nhiều chợ, siêu thị và điểm bán trái cây trên địa bàn TP Cần Thơ hiện bày bán khá nhiều loại trái cây ngon, đặc sản của vùng ÐBSCL. Trong đó, có nhiều loại trái cây đã và đang bước vào mùa thu hoạch chính vụ như vú sữa, mận, xoài… Hiện nhà vườn tại TP Cần Thơ và các tỉnh vùng ÐBSCL cũng đang tập trung thu hoạch và đưa ra thị trường nhiều loại cây ăn trái vốn cho trái quanh năm, cũng như do được nông dân xử lý cho ra trái rải vụ theo ý muốn như bưởi, nhãn, thanh long, chuối, ổi, mít, mãng cầu xiêm, chôm chôm, dưa hấu, đu đủ... Bên cạnh đó, thị trường còn có sự góp mặt của nhiều loại trái cây có xuất xứ từ các vùng, miền khác nhau trong nước và trái cây nhập khẩu. Cụ thể như, các loại mãng cầu ta, táo, bơ, nho, dâu tây... của các tỉnh, thành vùng Ðông Nam Bộ, vùng Tây Nguyên, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và miền Bắc, cùng nhiều loại loại bom, lê, lựu, nho, cam, quýt, dưa lưới... được nhập khẩu từ nhiều nước. Sự đa dạng và phong phú về chủng loại của trái cây đã tạo nhiều cơ hội lựa chọn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân góp phần làm cho sức tiêu thụ nhiều loại trái cây bị giảm bởi người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn trong tiêu dùng, từ đó thị phần của các loại trái cây bị phân chia nhỏ. Mặt khác, giá bán lẻ nhiều loại trái cây khi đến tay người tiêu dùng còn chênh lệch cao hơn nhiều lần so với giá bán của nông dân do bị đội giá lên khi phải qua nhiều khâu trung gian, từ đó cũng góp phần làm hạn chế sức mua...
Theo nhiều tiểu thương và doanh nghiệp kinh doanh trái cây, với tình hình sức tiêu thụ yếu và có nhiều sự cạnh tranh, tới đây giá nhiều loại trái cây có khả năng còn giảm do nguồn cung tăng vì bước vào thu hoạch rộ. Ngoài ra, những loại trái cây còn chủ yếu tiêu thụ dạng tươi thô tại thị trường nội địa cũng có nguy cơ bị giảm thêm hoặc tiếp tục duy trì ở mức thấp. Ðể cải thiện giá cả và ổn định đầu ra cho các loại trái cây, ngành chức năng cần quan tâm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong nâng cao năng lực chế biến, bảo quản sản phẩm và phát triển thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần tổ chức lại việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm một cách bài bản để đảm bảo truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản xuất để cạnh tranh tốt với trái cây nhập ngoại tại thị trường nội địa. Chú ý quản lý chặt đối với các loại trái cây nhập ngoại nhằm minh bạch xuất xứ để tạo sự cạnh tranh công bằng và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng.