11/04/2020 - 06:17

Nhiều hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Vận động hơn 13 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn

Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Cần Thơ (bên trái) trao bảng tượng trưng ủng hộ 1 tấn gạo cho lãnh đạo Ủy ban MTTQVN  TP Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

(CT)- Chiều 10-4, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Cần Thơ đến Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ trao 1 tấn gạo ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng thời gian này, lãnh đạo Tập đoàn Want - Want Việt Nam đến Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ trao 307 phần quà bánh kẹo tổng trị giá 95 triệu đồng, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Lãnh đạo Công ty Xăng dầu Tây Nam bộ đến Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ trao 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn tại miền Tây Nam bộ.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, cảm ơn lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời khẳng định sẽ cấp phát, hỗ trợ đến các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn kịp thời, đúng quy định.

*  Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ, từ ngày 17-3-2020 đến 8-4-2020, Ủy ban MTTQVN các cấp trong thành phố đã vận động hơn 5 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 (hơn 2,4 tỉ đồng tiền mặt; thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm tổng trị giá hơn 2,6 tỉ đồng). Các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo vận động hơn 5,3 tỉ đồng. Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ hỗ trợ 3.200 phần quà cho người bán vé số với tổng trị giá 1,6 tỉ đồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp trong thành phố còn phối hợp vận động hơn 613 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn (tiền mặt hơn 610 triệu đồng).

Được sự thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố đề xuất tổ chức trao 2.401 phần quà (mỗi phần quà dụng cụ chống dịch gồm 5 khẩu trang, 2 chai nước rửa tay khô kháng khuẩn và 1 chai nước muối súc miệng) cho hộ nghèo của 9 quận, huyện. Mặt trận cũng chuyển 400 bộ trang phục phòng, chống dịch và 108 chai nước rửa tay kháng khuẩn về Sở Y tế thành phố trang bị cho các y, bác sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; chuyển 500 khẩu trang y tế và 100 phần dụng cụ chống dịch cho Hội Chữ thập đỏ thành phố, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố; chuyển 1.700 khẩu trang, 340 hộp nước ép ổi, 580 thùng sữa đậu nành, 30 thùng nước suối, 50 bình gas đến các tình nguyện viên thực hiện công tác phòng, chống dịch (phát khẩu trang miễn phí) và trang bị cho chiến sĩ tại các điểm giám sát, kiểm tra y tế, Khu cách ly 1 (trước đây là Trường Quân sự thành phố), Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ…

Trung tá Nguyễn Thị Thúy Liên, Trưởng Ban Phụ nữ Quân khu 9 trao quà cho Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố.

* Sáng 10-4, Ban Phụ nữ Quân khu 9 (QK9) đến thăm và tặng quà là nước sát khuẩn và sữa cho lực lượng làm nhiệm vụ ở khu cách ly thành phố thuộc Trung đoàn Bộ binh 932. Trung tá Nguyễn Thị Thúy Liên, Trưởng Ban Phụ nữ QK9 cho biết, đây là hoạt động của Ban Phụ nữ QK9 nhằm thực hiện phong trào “Phụ nữ lực lượng vũ trang QK9 chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”. Từ khi phát động đến nay, hội viên các Hội Phụ nữ cơ sở đã đóng góp và vận động được 30 triệu đồng, 1 tấn gạo và 50 lít nước sát khuẩn. Ban Phụ nữ QK9 tổ chức trao tặng cho các khu cách ly công dân tập trung ở Trường Quân sự QK9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh.

Cùng ngày, Công đoàn Ngành Y tế thành phố và Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đến thăm, tặng các trang bị y tế, viên sủi Bocalex và nước uống đóng chai cho lực lượng làm nhiệm vụ ở khu cách ly thành phố và các điểm dừng khai báo y tế ở các quận, huyện. Ngoài ra, Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đến thăm và tặng quà cho lực lượng làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở tỉnh Hậu Giang. Tổng chi phí cho các hoạt động khoảng 350 triệu đồng, do công đoàn viên công ty đóng góp.

Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, Trưởng Ban phòng, chống dịch COVID-19 Bộ CHQS thành phố, cảm ơn tình cảm của Ban Phụ nữ QK9, Công đoàn Ngành Y tế và Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng như các tập thể, cá nhân thời gian qua đã quan tâm, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ ở khu cách ly. Đồng thời cho biết, cán bộ, chiến sĩ lượng vũ trang thành phố sẽ khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

*  Ngày 10-4, Chi đoàn Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Cần Thơ phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại TP Cần Thơ và Đoàn phường Long Hòa, Long Tuyền tổ chức phát 2.000 khẩu trang, 1.000 tờ rơi hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 điểm chợ Long Hòa và Long Tuyền, quận Bình Thủy. Hoạt động thể hiện vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ Công an thành phố, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội trong cao điểm phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Đại diện tuổi trẻ Sở Công thương (bìa phải) tặng 2.500 khẩu trang cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

* Tuổi trẻ các đơn vị: Sở Công thương TP Cần Thơ, Sở Tài nguyên và Môi trường, cũng vừa tặng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ 3.000 khẩu trang y tế. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối còn đóng góp tặng 600 khẩu trang y tế, 100 khẩu trang vải, 50 chai gel rửa tay khô, 10 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn (dạng nước) và 20 chai nước muối sinh lý cho Bệnh viện. Qua đó, góp phần chung tay cùng đội ngũ y tế đang thực hiện nhiệm vụ “tuyến đầu” trong phòng chống dịch COVID-19.

Ông Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền trao tiền hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Nhựt Tân

*  Lãnh đạo huyện Phong Điền vừa đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 tại Chốt kiểm dịch đóng trên địa bàn huyện. Chốt kiểm dịch COVID-19 lập từ ngày 1-4, trên đường tỉnh 926 thuộc địa bàn xã Trường Long, mỗi ngày có hơn 25 lực lượng gồm: Đoàn thanh niên, công an, quân sự, y tế, UBND xã Trường Long và sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tham gia đo thân nhiệt, hỗ trợ khai báo y tế cho hàng trăm lượt người tham giao thông đi vào địa bàn thành phố.

Lãnh đạo huyện Phong Điền đã thăm hỏi sức khỏe, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 nỗ lực, quyết tâm và đoàn kết trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, lãnh đạo huyện cũng yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ phải luôn vui tươi, niềm nở, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách; thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn giao thông tại chốt.

Lãnh đạo huyện đã trao tặng 2 triệu đồng cho lực lượng làm nhiệm vụ dùng mua các nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết. Để động viện lực lượng làm nhiệm vụ, người dân trên địa bàn huyện đã hỗ trợ hơn 50 thùng mì, 60 lốc nước suối và nước ngọt, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác, riêng Nhà hàng Ngọc Mai hỗ trợ nấu ăn cho các lực lượng hằng ngày.

*  Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ, cho biết: Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, phụ nữ, người dân hạn chế đến nơi tập trung đông người, không tích trữ nhu yếu phẩm quá nhu cầu sử dụng, tiếp nhận thông tin chính thống, không phát tán thông tin sai sự thật về dịch bệnh. Từ 10-3 đến nay, các cấp Hội tổ chức hơn 1.690 cuộc tuyên truyền, phát trên 100.000 tờ rơi hướng dẫn hội viên, phụ nữ, người dân cách phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh cấp phát miễn phí dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, các cấp Hội vận động may hơn 130.000 khẩu trang vải các loại (đã cấp phát gần 80.000 khẩu trang vải); gần 3.000 chai dung dịch sát khuẩn, nước tẩy sàn nhà, nước muối sinh lý trao tặng hội viên, phụ nữ, người nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Hội LHPN thành phố vận động các cấp Hội, các tổ chức thành viên tặng thực phẩm và vật dụng y tế đến các điểm cách ly tập trung, chốt chặn...; trên 3 tấn gạo, nhu yếu phẩm tặng người có hoàn cảnh khó khăn, bán vé số... Đồng thời, vận động cán bộ Hội và Câu lạc bộ nữ doanh nhân đóng góp 30 triệu đồng về Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, cùng nhiều đóng góp thiết thực khác…

NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết