Đông Bình là xã thuần nông, nằm ở vị trí cách xa trung tâm huyện Thới Lai, với diện tích tự nhiên 2.929 ha; dân số 10.175 người (2.100 hộ). Đảng bộ xã có 17 chi bộ, với 197 đảng viên. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã đã đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15%, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 9% xuống còn 5,36%; lãnh đạo xã đạt 18/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Ngắm cánh đồng lúa xanh mượt, ông Trần Điền Lan, Trưởng ấp Đông Giang, phấn khởi nói: "Ấp có hơn 269 ha ruộng. Hơn 4 năm nay, theo chỉ đạo của xã, chúng tôi đã vận động 100% hộ trong ấp tham gia xây dựng mô hình cánh đồng lớn và chuyển đổi từ sản xuất lúa IR50404 sang sản xuất lúa đạt chất lượng xuất khẩu như Jasmine 85, OM4218. Nhờ vậy, chi phí sản xuất giảm, năng suất tăng, được doanh nghiệp bao tiêu cao hơn giá thị trường, đời sống của bà con từ đó đã khấm khá hơn
".
 |
|
Các đồng chí lãnh đạo xã Đông Bình cùng nông dân ấp Đông Giang kiểm tra lúa hè thu trên cánh đồng lớn ấp Đông Giang. |
Nói về công tác vận động nhân dân tham gia mô hình cánh đồng lớn đồng chí Lê Tiến Dũng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Bình, cho biết: Với đặc điểm là xã thuần nông, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã xác định cơ cấu kinh tế của xã chủ yếu là nông nghiệp. Theo đó, 5 năm qua, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Điển hình như Đảng ủy đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã và các ấp tích cực vận động nhân dân tham gia mô hình cánh đồng lớn. Để nhân dân hưởng ứng tích cực, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã phối hợp với các ngành tổ chức 95 lớp tập huấn, 151 cuộc hội thảo đầu bờ chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao, kỹ thuật sản xuất theo hướng "3 giảm, 3 tăng" và "1 phải, 5 giảm" cho 7.320 lượt người dân. Đảng ủy cũng chỉ đạo UBND xã ký kết với 3 doanh nghiệp chế biến lương thực bao tiêu lúa hàng hóa và đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho người dân... Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ, xã đã vận động được 949 hộ tham gia mô hình cánh đồng lớn, với tổng diện tích thực hiện 11.720 ha. Đồng chí Nguyễn Thị E, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, khẳng định: "Nhờ xây dựng mô hình cánh đồng lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chuyển đổi sản xuất lúa đạt chất lượng xuất khẩu nên năng suất lúa của xã đạt bình quân mỗi năm 6,4 tấn/ ha (tăng hơn đầu nhiệm kỳ 0,5 tấn/ ha); tổng sản lượng lúa được 218.086 tấn, đạt 109% so với chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ xã đề ra".
Về Đông Bình hôm nay, chúng tôi còn được ngắm nhìn những vườn cây ăn trái và những thửa rau màu xanh mượt, trải dài tít tắp. Các đồng chí Trường trực Đảng ủy xã cho biết: Nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, 5 năm qua, Đảng ủy chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh cải tạo vườn tạp; chuyển đổi một số diện tích trồng lúa không hiệu quả sang trồng màu và tận dụng diện tích bờ ruộng trồng rau màu. Ước tính, trong nhiệm kỳ, toàn xã đã xuống giống được 527 ha dưa hấu, đậu xanh, bầu, bí, bắp
(đạt 103,3% chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã đề ra) và cải tạo 30 ha vườn tạp trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như xoài, dừa xiêm lùn, mận An Phước, chuối
Ông Đặng Văn Tám, người dân ở ấp Đông Lợi, phấn khởi cho biết: "Tận dụng hơn 1.000 m2 bờ ruộng tôi trồng dưa leo, bí mỗi năm trừ chi phí cũng lời hơn 20 triệu đồng. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình nay đã khấm khá hơn trước". Hàng năm, Đảng ủy chỉ đạo nhân dân trong xã tận dụng mùa nước nổi nuôi hơn 1.000 ha cá trên ruộng đã góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân. Đồng chí Lê Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, nói: "Nhờ chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, cuối năm 2014, giá trị sản xuất bình quân 1 ha đất của xã đạt 92 triệu đồng, vượt 27 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã đề ra; thu nhập bình quân đầu người xã Đông Bình đạt 28 triệu đồng, tăng hơn 14,7 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, vượt 5 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã đề ra".
Cùng với lãnh đạo nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, 5 năm qua, Đảng ủy xã đã lãnh đạo triển khai nhiều biện pháp giúp dân thoát nghèo. Qua đó, xã vận động xã hội hóa và đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng 17 căn nhà tình nghĩa, 13 căn nhà tình thương, 80 căn nhà đại đoàn kết tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo; phối hợp với các cơ quan chức năng huyện mở 5 lớp dạy nghề cho 173 lao động tại nông thôn; giới thiệu cho 3.693 lượt lao động đi làm việc trong và ngoài thành phố. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các đoàn thể xã đã tín chấp cho hơn 1.000 đoàn viên, hội viên vay gần 10 tỉ đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Theo chị Bùi Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, thời gian qua, Hội LHPN xã đã tín chấp cho 429 hội viên vay hơn 4,6 tỉ đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội. Có vốn, nhiều hội viên đã đầu tư vào chăn nuôi, mua bán nhỏ nên đã vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống
Cùng chị Hà, chúng tôi đến thăm mô hình làm ăn của gia đình chị Nguyễn Thị Bích Vân, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Đông Thắng. Tại đây, chúng tôi nhận thấy rõ hiệu quả của đồng vốn do Hội LHPN xã tín chấp cho hội viên vay. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Bích Vân phấn khởi nói: "Được Hội LHPN xã tín chấp, tôi vay 25 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi heo nái, bò thịt. Từ mô hình này, 3 năm qua, mỗi năm trừ chi phí gia đình tôi lời hơn 90 triệu đồng. Gia đình tôi đã được xã công nhận thoát nghèo từ năm 2013". Nhờ lãnh đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, 5 năm qua, xã Đông Bình có 118 hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 9% xuống còn 5,36%.
Đến xã Đông Bình hôm nay, hầu hết các tuyến đường từ trung tâm xã tẻ về các ấp đều được đổ bê tông rộng từ 2m-4m, người dân giao thương, đi lại và con em đến trường rất thuận lợi và dễ dàng. Đồng chí Lê Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Nguyễn Thị E, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đều khẳng định: Trong nhiệm kỳ, xã nâng cấp được 24,8 km đường bê tông rộng 2m và 8,3 km đường bê tông rộng 4m. Đạt được kết quả này là nhờ ý Đảng hợp lòng dân. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy cho biết thêm, bất cứ công trình gì dù lớn hay nhỏ, khi tiến hành thực hiện, Đảng ủy đều chỉ đạo tổ chức họp dân công bố chủ trương, xin ý kiến đóng góp, bàn bạc thấu đáo, công khai dân chủ các khoản thu chi, thành lập ban giám sát cộng đồng
nên người dân đã đồng tình hưởng ứng. Nhìn tuyến đường Đông Thới - Đông Phước được tráng bê tông sạch đẹp, ông Nguyễn Văn Hai, người dân ấp Đông Thới, bộc bạch: "Năm 2013, xã tổ chức họp dân bàn bạc thấu đáo, công khai dân chủ bà con trong ấp ai cũng tin tưởng và đồng tình đóng góp để đổ bê tông tuyến đường này. Riêng gia đình tôi đóng 3 triệu đồng, hiến 30m2 vuông đất để làm". Theo đồng chí Nguyễn Thị E, Chủ tịch UBND xã, 5 năm qua, nhân dân trong xã đã đóng góp 5,1 tỉ đồng cùng với nhà nước đổ bê tông nhiều tuyến đường giao thông và bắc 5 cây cầu bê tông.
Có thể thấy, với sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng kết cấu hạ tầng, đến nay kinh tế - xã hội xã Đông Bình có bước phát triển khá. Xã đã đạt 18/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Lê Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, tại ĐH Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã sẽ trình ĐH bàn bạc đề ra các giải pháp đồng bộ để tiếp tục chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng để nâng cao đời sống của nhân dân. Trước mắt, sau ĐH xã sẽ tranh thủ sự hỗ trợ của huyện và thành phố xây dựng xã đạt 20/20 tiêu chí nông thôn mới, dự kiến ra mắt xã nông thôn mới vào tháng 6-2015 để chào mừng ĐH Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.
Bài, ảnh: ANH DŨNG