27/03/2015 - 22:33

Nhiều điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2010-2014

 Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thủy nhận “Cờ Thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2014”

(CT)- Ngày 27-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành VH,TT&DL giai đoạn 2010-2014 và phát động thi đua giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua, Sở VH,TT&DL – cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa – văn minh đô thị thành phố - đã kiểm tra và công nhận mới 20 xã, phường, thị trấn văn hóa, nâng tổng số 52/85 đơn vị đạt danh hiệu này. Năm 2014, toàn thành phố có hơn 234 ngàn gia đình đạt chuẩn văn hóa, tăng hơn 13 ngàn gia đình so với năm 2010. Ở lĩnh vực thể thao, hiện có gần 1.000 câu lạc bộ thể dục thể thao, hơn 320 ngàn người tập luyện thể thao thường xuyên. Thể thao thành tích cao của Cần Thơ được đầu tư trọng tâm, thành tích thi đấu nâng cao qua các năm. Tiêu biểu, tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2014, đoàn Cần Thơ xếp vị trí 10/65. Hoạt động du lịch đã xây dựng các sản phẩm ngày càng đa dạng, doanh thu du lịch năm 2014 đạt 1.200 tỉ đồng, tăng gần 1,8 lần so với năm 2010 (khoảng 650 tỉ đồng). Số khách lưu trú năm 2014 là gần 1,37 triệu lượt khách, tăng 55% so với thời điểm 2010 (hơn 880 ngàn lượt). Công tác bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống cũng được đầu tư thỏa đáng. Những thành tích đó góp phần cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Những thành tích trên là nỗ lực của nhiều tập thể, cá nhân. Tại hội nghị điển hình tiên tiến ngành VH,TT&DL lần này, có 3 tập thể và 4 cá nhân được UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen; 4 tập thể và 7 cá nhân được Sở VH,TT&DL tặng giấy khen. Tại hội nghị, Sở VH,TT&DL cũng đã công bố quyết định của Bộ VH,TT&DL tặng Cờ Thi đua cho Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thủy vì có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động VH,TT&DL tại địa phương năm 2014.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết