28/07/2024 - 22:26

Thốt Nốt

Nhiều công trình khắc phục sạt lở bờ sông 

Thời gian qua, quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) thực hiện nhiều công trình, giải pháp khắc phục sạt lở bờ sông, kênh, rạch. Tuy nhiên, gần đây tình trạng sạt lở diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng, trong đó nhiều điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng, tài sản người dân đang cần sự hỗ trợ của các ngành chức năng để triển khai thực hiện…

Lực lượng cứu hộ quận Thốt Nốt hỗ trợ người dân trục vớt tài sản bị sụp đổ do sạt lở bờ sông.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PTDS-PCTT&TKCN) quận Thốt Nốt, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Thốt Nốt xảy ra 1 cơn lốc xoáy gây thiệt hại tài sản của người dân thuộc các phường Thuận Hưng, phường Tân Lộc. Qua đó làm sập hoàn toàn 1 nhà kho, tốc mái nhà cửa và làm ngã đổ trụ điện hạ thế, làm sập 4.500m2 giàn bầu của người dân… Ðối với tình hình sạt lở bờ sông, kênh, rạch, tính từ đầu năm đến ngày 15-7-2024 trên địa bàn quận Thốt Nốt đã xảy ra 7 vụ sạt lở, làm sụt lún bờ sông Cái Sắn, kênh Cần Thơ Bé, sông Thốt Nốt, kênh Bà Chiêu với tổng chiều dài khoảng 183m, chiều rộng từ 3-9m và 1 đoạn có dấu hiệu nguy cơ sạt lở sông Bò Ót. Tổng chiều dài các đoạn có nguy cơ là 34m. Các vụ sạt lở trên đã gây nhiều thiệt hại về tài sản, như làm sụt lún nhiều đoạn bờ kè thảm đá, kè bê tông, đường bê tông nhựa và sụt lún hoàn toàn 8 căn nhà, di dời khẩn cấp 3 căn… Ước thiệt hại tài sản khoảng 1,265 tỉ đồng. Rất may, các vụ sạt lở không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN thành phố và quận Thốt Nốt đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, thiên tai ổn định cuộc sống từ nguồn quỹ phòng, chống thiên tai thành phố và quỹ an sinh xã hội của địa phương. Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN quận và các phường xuống hiện trường giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng tháo dỡ, di dời khẩn cấp các vật dụng, đồ dùng bị ảnh hưởng thiên tai đến nơi an toàn; lắp đặt biển báo, căng dây cảnh báo, thông báo rộng rãi cho nhân dân quanh khu vực bị sạt lở được biết để phối hợp, chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại.

Ðối với công tác khắc phục hậu quả do mưa giông, lốc xoáy, UBND quận và Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN quận đã chỉ đạo dọn dẹp và thu xếp các vật dụng bị hư hỏng; huy động lực lượng gồm Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN quận, quân sự, ban bảo vệ dân phố, lực lượng xung kích, Ban chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN các phường và khu vực hỗ trợ các hộ dân có nhà bị hư hỏng khắc phục, sửa chữa để người dân sớm ổn định chỗ ở. Trong đó, Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN phường Thuận Hưng cũng đã hỗ trợ thêm 2 triệu đồng cho người dân trên địa bàn bị thiệt hại thiên tai từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai của phường, góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống…

Theo UBND quận Thốt Nốt, trước tình hình diễn biến thiên tai, sạt lở ngày càng nghiêm trọng, địa phương đã khẩn trương xây dựng các phương án phòng, chống sạt lở, bảo vệ bờ sông, chỉnh trang đô thị. Cụ thể, quận Thốt Nốt đã gia cố sạt lở tuyến rạch Cả Hô, phường Tân Lộc với chiều dài 91m, kinh phí đầu tư 817,718 triệu đồng; hiện công trình đang thi công hạng mục đổ bê tông cọc chân kè. Gia cố các đoạn sạt lở trên tuyến kênh Thơm Rơm thuộc khu vực Tân Phú, Tân An, phường Thuận Hưng với chiều dài 76m, kinh phí đầu tư trên 1,18 tỉ đồng; công trình đang thi công hạng mục đổ bê tông và cọc chân kè. Gia cố các đoạn sạt lở bờ phải kênh Trà Bay - phường Thốt Nốt, với chiều dài 50m, kinh phí đầu tư 751,468 triệu đồng; công trình đang thi công. Gia cố sạt lở bờ trái kênh Thơm Rơm - phường Thuận Hưng, với chiều dài 43m, kinh phí đầu tư 840,079 triệu đồng; hiện đơn vị tư vấn đang lập hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng. Gia cố đoạn sạt lở kênh Trại Mai, sông Bò Ót - phường Thới Thuận, Thuận An, với kinh phí đầu tư 792,997 triệu đồng; công trình đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gia cố sạt lở bờ phải tuyến kênh Thơm Rơm - phường Tân Hưng; gia cố xây dựng kè chống sạt lở đoạn từ chân cầu Rạch Rích đến cầu Mương Ô thuộc khu vực Phúc Lộc 2 - phường Thạnh Hòa…

Ngay thời điểm này, quận Thốt Nốt cũng tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động ứng phó với các hiện tượng mưa lớn kèm theo gió mạnh, lốc xoáy, sạt lở bờ sông… Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN quận yêu cầu các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa an toàn để phòng các hiện tượng mưa kèm theo giông, lốc xoáy trong thời kỳ cao điểm mùa mưa; chặt tỉa cây xanh trên vỉa hè, khu vực gần nhà, nhằm tránh mưa giông đổ ngã gây nguy hiểm; kiểm tra, gia cố các khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở; khai thông cống rãnh, hạn chế ngập nghẹt do mưa lớn, rác thải lấp kín hố ga thoát nước; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh không cho trẻ em tắm mưa trong những cơn mưa lớn, nhằm tránh nguy hiểm có thể xảy ra...

Ông Võ Văn Tân, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, Trưởng Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN quận, nhấn mạnh: “Ðể chủ động phòng tránh thiên tai, sạt lở thời gian tới, các phòng ban, các phường cần thực hiện nghiêm những yêu cầu của Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN thành phố, đặc biệt chủ động kiểm tra, gia cố các công trình, chằng chống nhà cửa, nhất là đối với các nhà cấp 4, nhà mái tôn, vách lá; tổ chức khảo sát thực địa, kịp thời thông báo, cảnh báo sạt lở để người dân chủ động di dời đến nơi an toàn; theo dõi, giám sát thi công các công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, đảm bảo chất lượng thi công và khi đưa vào sử dụng; theo dõi, trực ban phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, luôn sẵn sàng ứng phó và cứu trợ kịp thời khi có thiên tai xảy ra; lập kế hoạch gia cố đê bao đảm bảo hiệu quả sản xuất nông nghiệp thời gian tới…”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết