20/02/2016 - 17:14

Đồng bằng sông Cửu Long

Nhiệt độ các tháng mùa khô có xu thế cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,50C

 Dự báo xâm nhập mặn được cập nhật tại website: http://www.siwrr.org.vn 

(CT)- Theo GS.TS Tăng Đức Thắng, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, 3 yếu tố tác động đến hạn hán, xâm nhập mặn là: đặc điểm nguồn nước, thủy triều và khí tượng. Tuy nhiên, kết quả theo dõi, 2 yếu tố: đặc điểm nguồn nước thượng lưu Mê Kông và khí tượng đã và đang tác động mạnh đến hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL như hiện nay.

Theo đó, đối với đặc điểm nguồn nước thượng lưu Mê Kông, do mùa lũ năm 2015 thuộc lũ nhỏ dẫn đến dòng chảy chuyển tiếp đầu mùa khô từ thượng lưu chảy về ĐBSCL đang xuống ở mức rất thấp (ở mức lịch sử) và rất thấp so với trung bình nhiều năm. Hai yếu tố thượng lưu quan trọng đến nguồn nước, xâm nhập mặn ở ĐBSCL là lượng nước trữ trong Biển Hồ (Tonle Sap) và dòng chảy đến Kratie (đầu châu thổ Mê Kông) hiện bước vào thời kỳ mùa khô nên chảy về ĐBSCL đang xuống thấp. Đặc biệt, diễn biến mực nước Biển Hồ ở trạng thái cực thấp (trung bình khoảng 1,96m) so với chuỗi trung bình nhiều năm và thấp hơn cùng kỳ năm 2014-2015 khoảng 1,07m. Do đó có thể dự đoán, dòng chảy từ Biển Hồ về ĐBSCL trong mùa khô 2015-2016 rất hạn chế. Dòng chảy từ thượng lưu về ĐBSCL trong năm thủy văn nói chung và mùa khô 2015-2016 nói riêng dự kiến ở mức thấp lịch sử. Xâm nhập mặn trên ĐBSCL từ cuối tháng 2 đến hết mùa khô có khả năng duy trì ở mức cao và hết sức nghiêm trọng. Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, năm 2015, do ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino và dự kiến vẫn còn ở mức mạnh, kéo dài đến hết vụ đông xuân 2015-2016 nên nhiệt độ dự báo trong các tháng mùa khô năm 2016 trên đồng bằng có xu thế cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,50C, nhiệt độ cao nhất ở mức 33-370C. Với điều kiện khí tượng vừa nêu, nguồn nước ngọt trên ĐBSCL sẽ rất khan hiếm. Thêm vào đó, nhiệt độ cao sẽ làm gia tăng bốc hơi, xâm nhập mặn và làm gia tăng nhu cầu nước cho cây trồng… Khu vực ĐBSCL chịu tác động mạnh của 2 chế độ thủy triều khác nhau ở biển Tây và ở biển Đông. Riêng về yếu tố thủy triều, theo kết quả dự báo, thủy triều chưa có yếu tố gì đặc biệt, chỉ ở mức bình thường như mọi năm, đỉnh triều rơi vào đầu tháng. Tuy nhiên, mùa gió chướng ở biển Đông bắt đầu hoạt động ngay từ đầu mùa khô đây là yếu tố làm gia tăng xâm nhập mặn vào hệ thống sông, kênh, rạch ở ĐBSCL

 Theo Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, hiện nay, dòng chảy thượng lưu sông Mê Kông về ĐBSCL đang diễn biến rất phức tạp do có sự chi phối của các hồ chứa thượng lưu. Để có thông tin kịp thời về xâm nhập mặn, nguồn nước và xây dựng kế hoạch vận hành các cửa cống, các giải pháp chống hạn mạn, các địa phương vùng ĐBSCL cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo mặn của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đang thực hiện dự báo tình trạng mặn mùa khô 2015-2016. Kết quả thông tin dự báo này được cập nhật liên tục tại website: http://www.siwrr.org.vn . Để phục vụ kịp thời cho sản xuất, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đề nghị các địa phương có thông tin về tình hình xâm nhập mặn và sản xuất gởi về Viện theo e-mail: vkktlmn@hcm.vnn.vn hoặc vkhtlmn@gmail.com.

Hà Triều

Chia sẻ bài viết