Tàu khu trục trực thăng Izumo (ảnh), một trong những chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản, đã rời căn cứ quân sự Subic ở Philippines hôm 3-7, kết thúc 2 tháng triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. Chiến dịch kéo dài nhiều ngày này được cho là cách để Tokyo thể hiện quyết tâm mở rộng sự hiện diện quân sự và đối phó với một Trung Quốc ngày càng quyết đoán.

Ảnh: seawaves.com
Trước đó, trong chuyến hải trình 5 ngày từ Brunei đến Philippines, Izumo đã rẽ sóng gần cái gọi là “đường chín đoạn” phi lý mà Bắc Kinh tuyên bố trên Biển Đông, đồng thời tiến hành vài cuộc tập trận cuối cùng với hải quân các nước Brunei và Philippines. Hải quân Nhật Bản cũng tổ chức chương trình huấn luyện cho những sĩ quan trẻ của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó thuyết giảng về luật hàng hải quốc tế, các chương trình giảm nhẹ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo…Trước đó nữa, Izumo cùng với các tàu khu trục Murasame và Akebono đã tham gia một loạt cuộc tập trận chung với Mỹ và các nước khác trên Biển Đông.
Tokyo hiện đang chuẩn bị nâng cấp Izumo để đủ khả năng mang theo các chiến đấu cơ tàng hình, bao gồm F-35B, sau khi nước này tuyên bố mua 42 máy bay hiện đại từ Mỹ. Cụ thể, Izumo sẽ được hoán cải để thực hiện các thao tác cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, như trên các tàu sân bay. Thương vụ mua F-35 cũng đề cao vai trò ngày càng lớn của Nhật Bản trong liên minh với Mỹ thời hậu chiến. “Do khu trục hạm Izumo có thể hỗ trợ các hoạt động vận tải trên không lẫn trên biển, khả năng rất cao là chúng tôi có thể thực hiện các chiến dịch đổ bộ”- Hạm trưởng Katsuyoshi Motoyama chia sẻ.
Lần đầu tiên, binh sĩ thuộc Lữ đoàn đổ bộ triển khai nhanh mới thành lập của quân đội Nhật Bản (tương tự như Thủy quân lục chiến Mỹ) cũng đã tham gia vào hoạt động triển khai trên biển nhiều ngày. Các cuộc tập trận gần đây được cho là để thắt chặt hợp tác giữa lực lượng mới với bộ binh nhằm tạo điều kiện sử dụng khu trục hạm trực thăng Izumo vào mục đích chuyên chở lính ra tiền tuyến trong tương lai.
Trước nay, khả năng sử dụng sức mạnh quân sự bên ngoài biên giới Nhật Bản bị hạn chế bởi cam kết không sử dụng vũ lực được quy định trong Hiến pháp thời hậu Thế chiến thứ hai của nước này. Đến năm 2015, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã tìm cách diễn giải lại Hiến pháp, từ đó cho phép binh sĩ xứ hoa anh đào sử dụng vũ lực để tự vệ và bảo vệ đồng minh trong các cuộc xung đột ở nước ngoài. Nhật hiện là một thành viên của “Bộ tứ kim cương” cùng với Mỹ, Ấn Độ và Úc với mục tiêu kiềm chế ảnh hưởng kinh tế-quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
THANH BÌNH (Theo Diplomat, ABC News)