* Trung Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột
Sau hơn 70 năm bị hạn chế bởi Hiến pháp hòa bình thời hậu chiến, Nhật Bản dựa trên đề xuất của chính đảng cầm quyền đang có kế hoạch xây dựng chính sách quốc phòng mới cho phép nước này tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược của đối phương ở nước ngoài nhằm mục đích tự vệ trong trường hợp xảy ra xung đột.
 |
|
Tàu hải giám Trung Quốc (trước) và tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản trong vùng lãnh hải gần quần đảo tranh chấp. Ảnh: Asahi Shimbun. |
Theo Nhật báo Phố Wall của Mỹ, học thuyết tấn công trên nếu được áp dụng sẽ là bước thay đổi đáng kể đối với nhiệm vụ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) - vốn giữ vai trò "tự vệ" dựa trên các qui định của Hiến pháp. Một số quan chức thuộc đảng Dân chủ Tự do ( LDP) cho biết, SDF khi đó có thể khởi động một cuộc tấn công "phủ đầu" bằng tên lửa nhằm vào mục tiêu quân sự của kẻ thù nếu đứng trước nguy cơ bị tấn công. Ngoài ra, các nhà lập pháp LDP còn lên tiếng kêu gọi chính phủ tăng cường hệ thống cảnh báo sớm trên không, đầu tư an ninh mạng quốc phòng, đào tạo lực lượng tấn công đổ bộ với nhiệm vụ tương tự như Thủy quân lục chiến Mỹ và gia tăng củng cố vùng biển cùng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên mặt đất.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hôm 30-5, nhà lập pháp Yasuhide Nakayama nói rằng Nhật Bản thời gian gần đây cảm thấy hết sức lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia từ chương trình tên lửa của CHDCND Triều Tiên đến hành động xâm nhập của Trung Quốc xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà cả hai đang tranh chấp trên biển Hoa Đông. Do đó, ông Nakayama tin rằng "đã đến lúc Nhật Bản cần phải tái cân bằng chính sách cơ bản".
Tuy nhiên, ông cho biết Tokyo nếu muốn đạt được mục đích trước mắt phải đối mặt với 3 thách thức. Đầu tiên, nước này cần đầu tư hơn nữa trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ vũ khí bởi Nhật Bản trước nay chỉ có những phương tiện phục vụ mục đích tự vệ. Kế đến là phải làm rõ được tính chất pháp lý của chính sách mới, bao gồm việc sửa đổi hiến pháp. Và cuối cùng, Tokyo thông qua các bước ngoại giao nhất định phải giải trình cẩn thận và kỹ lưỡng về mục tiêu tăng cường khả năng tấn công để giành được sự đồng thuận của các quốc gia láng giềng châu Á vốn đang lo lắng về sự hồi sinh của quân phiệt Nhật.
Trong diễn biến khác, báo cáo thường niên do Trung tâm Chính sách Quốc phòng Quốc gia (CNDP) thuộc Học viện Khoa học Quân sự của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm 31-5 đã lên tiếng cảnh báo khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa Bắc Kinh và Tokyo liên quan tranh chấp quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư khi có "nhiều thế lực" đang muốn tăng cường nỗ lực để giành lấy sự thống trị về mặt địa chính trị và quân sự trong khu vực chiến lược châu Á-Thái Bình Dương.
Bản báo cáo được đưa ra tại thời điểm mâu thuẫn Trung-Nhật về Senkaku/Điếu Ngư tiếp tục bùng phát khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng chỉ trích bình luận của Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga về bài phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong khuôn khổ chuyến thăm Đức vừa qua. Theo đó, báo cáo nói rằng khả năng xảy ra đụng độ quân sự giữa hai nước là hoàn toàn có thể nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, thậm chí phạm vi còn mở rộng từ biển cho đến trên không mà hậu quả không chỉ đe dọa nghiêm trọng quan hệ Trung Nhật mà còn ảnh hưởng đến an ninh khu vực.
VI VI (Theo WSJ, PTI)