22/07/2013 - 10:20

HẬU GIANG

Nhân dân đóng góp gần 1.000 tỉ đồng xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi, trồng cây xanh

Ngày 19-7, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị biểu dương xã điển hình tiên tiến trong phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2008- 2013 và tổng kết Chiến dịch giao thông nông thôn- thủy lợi và trồng cây xanh năm 2013. Trong hơn 5 năm qua, tỉnh Hậu Giang đã đầu tư gần 2000 tỉ đồng xây dựng GTNT, thủy lợi, trồng cây xanh, trong đó nhân dân đóng góp gần 1.000 tỉ đồng. Riêng Chiến dịch GTNT- thủy lợi và trồng cây xanh mùa khô năm 2013, kinh phí đầu tư xây dựng các công trình này hơn 382 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 110 tỉ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với tỉnh nghèo như Hậu Giang, thu ngân sách chưa đạt 1.000 tỉ đồng/năm, nhưng huy động sức dân đóng góp gần 1.000 tỉ đồng trong các năm qua là một “kỳ tích”. Với kết quả này, đến nay có 72/74 xã, phường có đường ô tô về đến trung tâm xã và 100% ấp có đường xe 2 bánh đi lại cả trong 2 mùa mưa nắng. Đặc biệt, đối với tỉnh thuần nông Hậu Giang, đầu tư xây dựng đường GTNT, thủy lợi có vai trò rất quan trọng phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa nông sản, góp phần nâng cao kinh tế, đời sống người dân.

Dịp này, UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 50 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng GTNT, thủy lợi, trồng cây giai đoạn 2008- 2013 và năm 2013; tặng 200 tấn xi măng và 11 tỉ đồng cho 10 xã tiêu biểu trong 3 năm xây dựng nông thôn mới; trao 4 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cờ thi đua UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác này.

HUỲNH SỬ (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết