16/01/2024 - 09:01

Nhà vườn tất bật chăm sóc hoa Tết 

Chỉ vài tuần nữa là Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Những ngày này, các nhà vườn trồng hoa bán Tết ở Kiên Giang đang khẩn trương chăm sóc các loại hoa để kịp cung ứng cho thị trường phục vụ nhu cầu trang hoàng nhà cửa đón Tết đến.

Chị Võ Thị Thủy, ngụ ấp Ngã Con, xã Long Thạnh (Giồng Riềng) tưới nước cho hoa cúc.

Những ngày đầu tháng Chạp, nhiều nhà vườn tại ấp An Khương, xã Minh Hòa (huyện Châu Thành) tất bật chăm bón chuẩn bị cho mùa vụ hoa lớn nhất trong năm. Để góp phần làm đa dạng sắc màu ngày Tết, người dân chủ động gieo trồng nhiều loại hoa khác nhau như cúc vàng, vạn thọ, yến thảo, hướng dương… Với điều kiện nước ngọt quanh năm, ấp An Khương là nơi có truyền thống trồng hoa Tết lâu năm, bình quân mỗi năm cung ứng cho thị trường khoảng 250.000 chậu hoa các loại, trong đó, riêng Hợp tác xã hoa kiểng An Khương chiếm khoảng 40% sản lượng.

Anh Lê Thanh Vũ, thành viên Hợp tác xã hoa kiểng An Khương (huyện Châu Thành), cho biết: “Vụ hoa Tết năm ngoái tôi trồng 13.000 chậu hoa vạn thọ và hơn 1.000 chậu hoa cúc. Thời tiết thuận lợi nên hoa phát triển tốt. Ngoài bán sỉ cho thương lái tôi còn ngồi chợ bán lẻ. Trừ hết chi phí đầu vào, tôi lời gần 90 triệu đồng”. Theo anh Vũ, lý do khiến anh Vũ chọn vạn thọ là đối tượng trồng chủ yếu mỗi vụ hoa Tết là do vạn thọ dễ trồng, giá bình dân, được nhiều người chọn mua mỗi dịp Tết. Năm nay anh Vũ đang trồng hơn 9.700 chậu vạn thọ, giảm hơn năm rồi, do lo ngại kinh tế khó khăn, sức mua giảm.

Trước tình hình kinh tế khó khăn thời tiết thất thường, các chủ vườn hoa tại xã Long Thạnh (huyện Giồng Riềng) chủ động gieo trồng số lượng vừa phải nhằm tránh ùn ứ. Theo UBND xã Long Thạnh, bà con trong xã hiện trồng khoảng 19.000 chậu vạn thọ, 3.000 chậu cúc các loại, 6.000 bụi cúc cắt cành... Tuy nhiên, cũng có trường hợp như anh Lê Văn Thắng, ngụ ấp Cây Bàng, xã Long Thạnh, chia sẻ: “Năm nay tôi trồng 1.500 chậu vạn thọ, 1.500 chậu cúc 7 màu, tăng 20% so năm ngoái. Mặc dù giá phân bón, giá thể rơm mục tăng, cây giống tăng nhưng không đáng kể”. Cũng theo anh Thắng, nguyên nhân khiến anh tăng số lượng trồng hoa do năm ngoái hoa tiêu thụ mạnh, nông dân lời nhiều nên Tết này anh mạnh tay đầu tư.

Đến các vườn hoa tại ấp Ngã Con, xã Long Thạnh (huyện Giồng Riềng) vào những ngày này, không khí lao động của người dân trở nên nhộn nhịp hơn. Hiện chủ vườn cùng các nhân công tập trung cho công đoạn bón phân bổ sung dinh dưỡng, căng dây định hình, tưới đủ nước cho cây với hy vọng hoa nở đúng dịp Tết, bán được giá cao.

Chị Võ Thị Thủy, ngụ ấp Ngã Con, xã Long Thạnh, nói: “Năm nay tôi trồng các loại cúc như mâm xôi, Đài Loan, tiger mỗi thứ 1.000 chậu, vạn thọ 4.000 chậu. Thời tiết năm nay thuận lợi, cúc, vạn thọ đều phát triển tốt. Dù cúc chỉ mới tỉa nụ nhưng đã có thương lái từ An Minh, Vĩnh Thuận, Giang Thành đến đặt cọc”. Theo chị Thủy, nếu thời tiết thuận lợi, hoa sẽ nở đúng dịp Tết chủ vườn sẽ thuê thêm nhiều nhân công để thực hiện lặt lá, cắt tỉa, làm các công đoạn cuối trước khi bán ra thị trường. Dự kiến giữa đầu tháng chạp, các chủ vườn hoa sẽ mở cửa chào đón thương lái đến đặt hàng.

Theo các nhà vườn trồng hoa, năm nay chi phí đầu tư cho mỗi chậu hoa tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Cụ thể, phân NPK giá 980.000 đồng/bao, tăng 10.000 đồng/bao, rơm mục 120.000 đồng/bao, phân bò 35.000 đồng/bao, nhân công 35.000 đồng/giờ/người. Riêng mặt hàng chậu nhựa giá bình ổn dao động từ 1.100-1.300 đồng/chậu; hạt giống vạn thọ từ 120.000-130.000 đồng/bịch. Các nhà vườn tại Châu Thành, Giồng Riềng phản ánh do chất lượng hạt giống vạn thọ năm nay không đảm bảo nên tỷ lệ nảy mầm chỉ đạt 70%, nhiều chủ vườn phải chạy đôn chạy đáo tìm mua cây con giặm lại.

Bài, ảnh: ĐẶNG LINH

 

Chia sẻ bài viết