04/05/2019 - 19:00

Nhà Trắng bất đồng về vai trò của Nga ở Venezuela 

Trái ngược quan điểm của nhóm cố vấn hàng đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) cho biết Nga không tìm cách “chen chân” vào cuộc khủng hoảng Venezuela.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump có cuộc điện đàm hiếm hoi kéo dài hơn một tiếng đồng hồ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 3-5. Theo lời ông chủ Nhà Trắng, hai bên đã có cuộc thảo luận “rất tích cực” liên quan thỏa thuận vũ khí hạt nhân, tình hình Ukraine, Triều Tiên và các cuộc đàm phán thương mại. Hai nhà lãnh đạo còn đề cập cuộc khủng hoảng Venezuela mà qua đó, ông Trump xác định Tổng thống Putin không có ý định can dự vào Venezuela ngoài mong muốn những điều tốt lành đến với quốc gia Nam Mỹ. 

Cố vấn Bolton, Ngoại trưởng Pompeo và Tổng thống Trump (từ trái sang). Ảnh: AP

Trước tuyên bố trên, người dẫn chương trình kênh truyền hình CNN Jake Tapper đã để lại bình luận rằng việc ông Trump “chia sẻ quan điểm” của nhà lãnh đạo Nga không giống phát biểu của một tổng thống Mỹ mà như thể “phát ngôn viên của Điện Kremlin”. 

Venezuela thay Tư lệnh cảnh sát quốc gia

Tổng thống Maduro ngày 3-5 đã bổ nhiệm Tướng Elio Estrada giữ chức Tư lệnh Lực lượng cảnh sát quốc gia thay Tướng Carlos Pérez Ampueda sau khi xảy ra vụ đảo chính bất thành do thủ lĩnh đối lập Guaido phát động với sự tham gia của một nhóm nhỏ các binh sĩ phản bội trong lực lượng phòng vệ quốc gia.

Trước đó, Tổng thống Maduro cũng đã bổ nhiệm Tướng Gustavo González López làm Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia thay Tướng Manuel Ricardo Cristopher Figuera, người bị cáo buộc ủng hộ thủ lĩnh đối lập Guaido và có vai trò trong vụ chính trị gia đối lập Leopoldo Lopez được giải thoát khi đang phải chấp hành án quản thúc tại gia.

Thực tế, bình luận của ông Trump hạ thấp sự can dự của Nga đối với cuộc khủng hoảng Venezuela mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của các nhân vật cấp cao ở Nhà Trắng. Cách đó vài ngày, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã cáo buộc Nga giúp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro duy trì quyền lực trong “cuộc đấu chính trị” trước thủ lĩnh đối lập Juan Guaido vốn được Washington ủng hộ. Nói với CNN, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho rằng Mát-xcơ-va đã “thuyết phục” ông Maduro ở lại Caracas thay vì lên chuyên cơ tới Cuba khi ông Guaido kêu gọi người dân và quân đội đảo chính. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, hai bên cũng nảy sinh bất đồng khi ông Pompeo cáo buộc Nga, Cuba “gây bất ổn” ở Venezuela, làm ảnh hưởng quan hệ song phương giữa Mỹ với Mát-xcơ-va. Chia sẻ của Tổng thống Trump đồng thời mâu thuẫn với Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton khi ông này từng liên tiếp chỉ trích Nga triển khai lực lượng cùng thiết bị quân sự đến Venezuela giữa lúc khủng hoảng leo thang. Thông tin bên lề cho biết hai ông Pompeo và Bolton còn gặp gỡ các quan chức Lầu Năm Góc, bao gồm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan để thảo luận tình hình Venezuela. Từ chối bình luận nội dung cuộc họp nói trên, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders hôm 3-5 xác nhận Washington vẫn đang cân nhắc tất cả các lựa chọn.

Ngoài tình hình Venezuela, thông tin khác đáng chú ý sau cuộc điện đàm Trump-Putin là việc người đứng đầu Nhà Trắng xác nhận đã thảo luận với lãnh đạo Nga thông tin liên quan báo cáo điều tra nghi án Mát-xcơ-va can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Theo ông Trump, Tổng thống Putin tỏ ra “thích thú” vì biết rõ không có sự thông đồng nào. Về câu hỏi có cảnh báo Nga không can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, ông Trump cho biết hai bên không thảo luận vấn đề này.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, Fox News)

Chia sẻ bài viết