06/08/2010 - 22:21

KẾT THÚC ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM LẦN THỨ VIII

Nhà thơ Hữu Thỉnh tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2010-2015

Chiều 6-8, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII đã kết thúc sau 3 ngày làm việc. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam mới nhiệm kỳ 2010-2015.

Trong phiên họp nội bộ ngày 5-8, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII gồm 15 người. Kết quả như sau: Có 671 phiếu phát ra, thu về 667 phiếu, số phiếu hợp lệ là: 666. Trúng cử với số phiếu cao nhất là nhà thơ Hữu Thỉnh: 618 phiếu, Nguyễn Trí Huân: 574 phiếu, Nguyễn Quang Thiều: 509 phiếu, Trung Trung Đỉnh: 506 phiếu, Lê Quang Trang: 490 phiếu, Khuất Quang Thụy: 455 phiếu, Nguyễn Thị Thu Huệ: 440 phiếu, Trần Đức Tiến: 434 phiếu, Đào Thắng: 424, Võ Thị Xuân Hà: 414 phiếu, Đình Kính: 399 phiếu, Vũ Hồng: 390 phiếu, Nguyễn Hoa: 372 phiếu, Văn Công Hùng: 371 phiếu, Phan Trọng Thưởng: 354.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII (2010-2015) đã họp phiên đầu tiên chiều 6-8 và bầu các chức danh lãnh đạo như sau: Nhà thơ Hữu Thỉnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII (2010-2015); Nhà văn Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Quang Thiều, Lê Quang Trang được bầu làm Phó Chủ tịch; Nhà văn Khuất Quang Thụy được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra của Hội. Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII gồm 5 người là: Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Quang Thiều, Lê Quang Trang và Nguyễn Thị Thu Huệ.

HOÀNG HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết