25/06/2021 - 08:28

Nguồn cung tăng, giá trái nhãn giảm 

(CT) - Giá nhiều loại nhãn tại vùng ÐBSCL như: nhãn tiêu da bò, nhãn Ido, nhãn xuồng cơm vàng… hiện giảm từ 2.000-5.000 đồng/kg so với cách nay khoảng 1 tháng.

Thu hoạch nhãn Ido tại một hộ dân ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ.​

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... giá nhãn xuồng cơm vàng được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua trái cây ở mức trên dưới 35.000 đồng/kg, trong khi trước đây có giá lên đến 40.000 đồng/kg. Còn nhãn Ido từ mức 20.000-21.000 đồng/kg, nay xuống còn 17.000-18.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá nhãn tiêu da bò đang ở mức 7.000-9.000 đồng/kg. Riêng nhãn tím do nguồn cung ít nên giá ổn định ở mức cao, với giá được nông dân bán cho thương lái ở mức trên dưới 100.000 đồng/kg, còn giá bán lẻ trên thị trường từ 150.000-200.000 đồng/kg. Giá nhiều loại nhãn giảm không chỉ bởi nguồn cung tăng mà còn do dịch COVID-19 khiến đầu ra xuất khẩu gặp khó và sức tiêu thụ nhãn tại thị trường nội địa cũng bị giảm mạnh. Hiện nay, nhiều loại nhãn vốn ra trái tự nhiên theo mùa như: nhãn xuồng cơm vàng, thanh nhãn… đã bắt đầu bước vào mùa thu hoạch nên nguồn cung tăng. Ngoài ra, nhiều loại nhãn có thể xử lý cho ra trái rải vụ quanh năm như: nhãn tiêu da bò và nhãn Ido… cũng đang có trái chín và thu hoạch rộ tại nhiều địa phương.

Theo doanh nghiệp và chủ vựa thu mua trái cây, dù giảm nhưng nhìn chung giá bán nhiều loại nhãn trên thị trường khi đến tay người tiêu dùng vẫn còn ở mức khá cao, nhất là đối với nhãn xuồng cơm vàng, nhãn tím. Tới đây, giá nhiều loại nhãn có khả năng còn giảm do nguồn cung tăng vì bước vào vụ thu hoạch rộ.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết