15/01/2012 - 14:05

Người Tổ trưởng năng nổ

Đó là anh Nguyễn Văn Khỏe, ngụ khu vực Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Sắp xếp chuyện nhà, anh Khỏe dành thời gian tham gia công tác tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Không ngại khó, anh Khỏe luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, được chính quyền đánh giá cao, người dân quý mến...

Nhắc đến anh Nguyễn Văn Khỏe, Trung tá Nguyễn Thành Minh, Trưởng Công an phường Tân Lộc, khen ngợi: “Điểm nổi bật ở anh Khỏe là công tác nắm tình hình trên địa bàn khá chặt. Anh thường cung cấp kịp thời các nguồn tin liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an phường đấu tranh, triệt phá có hiệu quả đối với các đối tượng tội phạm hay tệ nạn xã hội. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn dần đi vào nề nếp, bà con phấn khởi, an tâm lao động sản xuất”...

Khu vực Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc tập trung nhiều doanh nghiệp và người dân sinh sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của bà con cũng dần được nâng lên, nhưng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cũng phát sinh. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập nhậu nhẹt, chạy xe đánh võng, lạng lách, gây mất an toàn giao thông; tệ nạn đánh bài, đá gà, số đề, trộm cắp phương tiện của người nuôi cá... thường xảy ra,gây bức xúc trong dân. Trước thực tế đó, anh Khỏe đứng ra vận động thanh niên trong xóm tham gia tuần tra, canh gác, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Và Tổ xã hội hóa tuần tra ở khu vực Tân Mỹ 1 (gọi tắt là Tổ tuần tra) được thành lập, do anh Khỏe làm Tổ trưởng. Tổ có 6 thành viên, tuy mỗi người một hoàn cảnh, nhưng có điểm chung là muốn được góp sức cùng chính quyền địa phương ổn định tình hình ANTT, bảo vệ sự bình yên cho người dân...

Hàng đêm, anh Khỏe cùng các thành viên trong Tổ và các lực lượng địa phương tổ chức tuần tra, canh gác trên địa bàn, nhờ vậy, tình hình trộm cắp giảm đáng kể... Khoảng giữa tháng 6-2011, Tổ tuần tra đang tuần tra trên sông Hậu thì phát hiện một thanh niên, khoảng 30 tuổi, có dấu hiệu khả nghi đang chạy vỏ máy phía trước. Thấy lực lượng đi tuần, đối tượng điều khiển vỏ máy tăng tốc, bỏ chạy. Sau 10 phút rượt đuổi, Tổ tuần tra bắt được đối tượng, cùng tang vật (gồm: 16 can dầu, 5 điện thoại di động...), giao cho Công an phường Tân Lộc xử lý. Đó là 1 trong 12 vụ trộm cắp tài sản mà Tổ tuần tra đã phát hiện, bắt giữ giao cơ quan chức năng xử lý. Ông Lê Thanh Hồng, ngụ khu vực Tân Mỹ 1, cho biết: “Kể từ khi Tổ tuần tra ở khu vực được thành lập, đi vào hoạt động thì tình hình ANTT trên địa bàn được cải thiện đáng kể, các đối tượng tệ nạn như đánh bài, đá gà ăn tiền không dám lộng hành như trước. Bà con ai nấy đều phấn khởi trước chuyển biến tích cực này...”.

Không chỉ làm tốt công tác tuần tra, canh gác, giữ gìn ANTT, anh Khỏe còn có duyên với công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng có biểu hiện vi phạm, từ bỏ thói hư tật xấu. Như trường hợp của N.V.H. (ngụ khu vực Tân Mỹ 1), trước đây, mỗi lần uống rượu vào thường kiếm chuyện đánh nhau, gây rối làm mất ANTT ở khu vực. Biết chuyện, anh Khỏe tìm đến trò chuyện, tâm tình. Ban đầu, H. chẳng chịu nghe, không nản lòng, anh đến gặp H. một lần, hai lần, rồi năm, bảy lần; khi thì gặp tại nhà của H., lúc ở quán cà phê trong xóm. Sau những lần gặp gỡ, cuộc trò chuyện giữa anh Khỏe và H. dần cởi mở. Cuối cùng, H. đã nhận ra hành vi sai trái của mình và hứa sửa đổi. Đến nay, H. không còn quậy phá mà siêng năng phụ giúp nhiều việc cho gia đình... Hay trường hợp của T.V.N. (ngụ khu vực Tân Mỹ 1) cũng tương tự, sau thời gian được anh Khỏe cảm hóa, giáo dục, đến nay, N. không còn nhậu nhẹt, say xỉn như trước. Hiện nay, N. đi làm công nhân, kiếm tiền phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống...

Trung tá Nguyễn Thành Minh, Trưởng Công an phường Tân Lộc, cho biết: “Với vai trò là Tổ trưởng Tổ xã hội hóa tuần tra khu vực Tân Mỹ 1, anh Nguyễn Văn Khỏe rất nhiệt tình trong công tác. Đối với anh em trong Tổ, anh cư xử rất chân tình, luôn giúp đỡ để cùng nhau hoàn thành tốt công việc được giao. Thời gian qua, anh Khỏe đã lập được rất nhiều thành tích, góp sức cùng chính quyền làm tốt công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Năm 2011, anh vinh dự được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen vì đã có thành tích tốt trong công tác xã hội hóa tuần tra trên địa bàn”...

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết