11/09/2021 - 11:58

Người tham vọng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên ở Nhật 

Trên đường đua kế nhiệm Thủ tướng Yoshihide Suga, nữ chính trị gia Sanae Takaichi (ảnh) đang nổi lên như ứng viên tiềm năng sau thông tin cựu Thủ tướng Shinzo Abe có ý định ủng hộ bà trong kỳ bầu chọn lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền diễn ra vào cuối tháng này.

Ảnh: Independent

Nhiệm kỳ Chủ tịch LDP của Thủ tướng Suga dự kiến kết thúc vào ngày 30-9. Tuần rồi, ông Suga xác định không tái tranh cử. Hiện tại, ban chấp hành LDP đang xem xét kế hoạch bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới vào ngày 29-9. Ứng viên nào giành được đa số trong tổng số 766 phiếu bầu sẽ trở thành chủ tịch LDP và gần như nắm chức Thủ tướng vì đảng này đang kiểm soát Hạ viện.

Trong số các ứng viên, Ðài truyền hình NHK đã đưa một số thông tin đáng chú ý về cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Takaichi sau khi bà đảm bảo sự ủng hộ tối thiểu của 20 nhà lập pháp để tham gia cuộc bầu chọn lãnh đạo LDP.

Đam mê nhạc rock

Trong vài tuần gần đây, tuyên bố của Sanae Takaichi khẳng định “cạnh tranh tới phút chót” trong cuộc đua vào ghế lãnh đạo LDP đã khơi gợi lại sự quan tâm của công chúng về quá khứ có phần “sống động” trước khi bà đi theo con đường chính trị. Là một người đam mê nhạc rock và hâm mộ người sáng lập ban nhạc rock huyền thoại X Japan, bà Takaichi thời niên thiếu từng chơi trống và khao khát trở thành một nhạc sĩ. Thời đại học, cô gái tóc hồng Takaichi thường xuyên đi xe máy - một sở thích mà bà phải từ bỏ vài năm sau khi được công chúng biết tới với tư cách là một nhà lập pháp. “Nếu gặp tai nạn, tôi nghĩ nó sẽ gây rắc rối cho những người đã bỏ phiếu bầu cho mình, vì vậy tôi đã cố gắng kìm chế sở thích này” - chính trị gia 60 tuổi vui vẻ cho biết trong một lần xuất hiện trên truyền hình.

Nghị sĩ bảo thủ

Năm 1993, bà Takaichi chính thức gia nhập chính trường khi được bầu vào Hạ viện. Năm 2006, bà gia nhập nội các chính quyền Thủ tướng Abe với tư cách Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Okinawa và Lãnh thổ phía Bắc. Năm 2012, ông Abe trở lại nắm quyền và bà ​​Takaichi một lần nữa trở thành tâm điểm khi nhiều lần được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng, bao gồm người đứng đầu Hội đồng Nghiên cứu chính sách của LDP. Thời gian giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông, bà là một trong 3 thành viên nội các thường đến thăm ngôi đền Yasukuni gây tranh cãi (với Trung Quốc và Hàn Quốc).

Sanae Takaichi là người chủ trương sửa đổi hiến pháp để nâng “lực lượng phòng thủ” hiện nay của Nhật thành “lực lượng quốc phòng”. Bà cũng muốn đưa ra các chính sách để chống lại sự đe dọa về công nghệ của Trung Quốc.

Danh tiếng chính trị của Sanae Takaichi còn được nhiều người biết tới dựa trên quan điểm cứng rắn muốn bảo vệ giá trị truyền thống, chẳng hạn như không ủng hộ dự luật cho phép các cặp vợ chồng giữ lại họ riêng sau khi kết hôn. Theo bà, điều này phá hoại quy tắc của gia đình Nhật Bản và thay vì sửa đổi pháp luật, Sanae Takaichi đã dẫn đầu một nhóm các nghị sĩ LDP ưu tiên những biện pháp mở rộng phạm vi mà phụ nữ có thể sử dụng tên thời con gái của họ trong xã hội.

Ngoài bà Takaichi, một nhân vật nữ khác cũng nằm trong danh sách các ứng viên tiềm năng là cựu Bộ trưởng Nội vụ Seiko Noda. Thời điểm ông Abe từ chức năm 2020, bà Noda cùng với cựu nữ Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada từng thể hiện ý định tranh cử chức Chủ tịch LDP.

MAI QUYÊN

Chia sẻ bài viết