02/11/2008 - 10:10

Người mù được độc quyền nghề mát-xa

Ảnh: Daily Mail

Phán quyết trên được Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đưa ra hôm 30-10 đã làm nức lòng 7.100 người khiếm thị đang hành nghề mát-xa ở xứ Cao Ly (ảnh). Theo tòa án, xoa bóp là nghề duy nhất mà người mù có thể lựa chọn, phán quyết nhằm bảo đảm người khiếm thị có công ăn việc làm và tránh tình trạng bị phân biệt đối xử khi làm chung với người sáng mắt. Phán quyết trên là câu trả lời đối với đơn khiếu nại của một nhóm nhân viên mát-xa trị liệu cho vận động viên thể thao, bức xúc khi bị chính quyền địa phương từ chối cấp phép hành nghề.

Luật định nghề mát-xa chỉ dành cho người mù được ban hành năm 1912. Cách đây 2 năm, Tòa án Hiến pháp đã bác bỏ qui định này với lý do nó vi phạm quyền tự do chọn lựa nghề nghiệp. Tuy nhiên, trước làn sóng biểu tình của người mù trên toàn quốc, 4 tháng sau Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật y tế sửa đổi đã khôi phục qui định người mù được độc quyền làm nghề xoa bóp.

Được biết hiện tại, khoảng 200.000 người đang làm nghề mát-xa “chui” ở Hàn Quốc, trong số này không ít kiêm luôn nghề “bán phấn buôn hương”.

H.A (Theo Reuters, Chosun)

Chia sẻ bài viết