02/08/2017 - 08:17

Nghiện ma túy, trộm cắp, vào tù

(CT)- Ngày 1-8-2017, HĐXX-TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt Đỗ Minh Trí (SN 1983, ngụ quận Bình Thủy) 3 năm tù tội trộm cắp tài sản.

Trí bị nghiện, từng có 2 tiền án tội cướp giật tài sản với tổng hình phạt 9 năm tù, vừa chấp hành án xong, chưa được xóa án tích, tiếp tục tái phạm.

Để kiếm tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, khuya 2-2-2017, Trí đột nhập phòng trọ chị T. (phường An Bình), lấy cây quạt điện và giỏ xách đựng nhiều giấy tờ, trong đó có hợp đồng cầm điện thoại di động của chị T.

Quạt điện Trí đem bán, còn hợp đồng cầm đồ Trí gặp anh C. và K. giả vờ bảo em gái cầm điện thoại nhưng không có tiền chuộc, gạ bán lại chiếc điện thoại này. Khi 3 người đến tiệm cầm đồ, chủ tiệm nghi ngờ báo công an, Trí bỏ trốn. 

Sau đó, chiều 13-3-2017, trên đường đi tìm tài sản trộm cắp ở phường An Khánh, phát hiện mô tô của ông H. dựng trong cổng rào trước nhà không người trông coi, Trí lẻn vào lấy trộm, rồi bứt dây điện, nổ máy chạy về nhà.

Người dân phát hiện vụ việc báo tin, công an mời Trí làm việc và Trí thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kiều Chinh

Chia sẻ bài viết