29/10/2014 - 21:25

Nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân bệnh nhân Methadone bỏ điều trị

(CT) - Ngày 29-10-2014, tại Sở Y tế TP Cần Thơ, Đoàn cán bộ Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố; ngành y tế thành phố về kết quả điều trị Methadone ở địa phương.

Hiện nay, thành phố có 4 cơ sở điều trị. Tính đến ngày 30-9, toàn thành phố có 1.146 bệnh nhân đến đăng ký điều trị. Trong đó có 980 bệnh nhân được điều trị, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Tuy nhiên, hiện chỉ có 546 bệnh nhân đang điều trị, số còn lại bỏ điều trị vì nhiều lý do như: tự ý bỏ điều trị không rõ lý do 211 người, bị bắt 122 người…Ngành y tế tham mưu cho Ban chỉ đạo thành phố giao chỉ tiêu điều trị cho các quận, huyện và chỉ đạo tìm kiếm số bệnh nhân bỏ trị; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tuyên truyền, khuyến khích người nghiện tham gia điều trị. Công an thành phố hỗ trợ rà soát danh sách người nghiện chích ma túy, thống kê số người nghiện ma túy và bệnh nhân bỏ trị, cung cấp thông tin và phát đơn đăng ký điều trị cho người nghiện. Bên cạnh đó, thủ tục tiếp nhận bệnh nhân được đơn giản hóa; các cơ sở điều trị có đầy đủ nhân sự, trang thiết bị và thuốc… rất thuận lợi trong điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, chương trình gặp một số khó khăn như: việc phối hợp giữa các ban, ngành ở một số quận, huyện chưa đồng bộ nên số lượng bệnh nhân đạt thấp; bệnh nhân đang điều trị Methadone có sử dụng ma túy tổng hợp… Bên cạnh đó, cơ sở chưa chú trọng tư vấn bệnh nhân tuân thủ điều trị; chưa tìm hiểu nguyên nhân cũng như chưa chủ động tìm kiếm bệnh nhân bỏ điều trị…

Ban chỉ đạo thành phố kiến nghị, Cục Phòng, chống HIV/AIDS hỗ trợ thuốc Methadone; hướng dẫn triển khai điều trị ARV sớm cho bệnh nhân Methadone; hướng dẫn triển khai điều trị Methadone cho bệnh nhân đang điều trị bị bắt đưa vào các cơ sở tập trung…

Theo Tiến sĩ Phạm Đức Mạnh, Phó cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Trưởng đoàn), các dự án sẽ hỗ trợ nguồn thuốc Methadone hết năm 2015. Chính phủ giao cho Bộ Y tế đảm bảo nguồn thuốc, Bộ Tài chính đảm bảo ngân sách mua thuốc Methadone. Cục phối hợp với Bộ, ngành, đơn vị liên quan để hướng dẫn việc điều trị ARV sớm, điều trị Methadone cho bệnh nhân bị bắt. Tiến sĩ Phạm Đức Mạnh đề nghị ngành y tế có nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân bệnh nhân bỏ điều trị; có kế hoạch phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về HIV/AIDS.

H.HOA

Chia sẻ bài viết