31/10/2013 - 08:48

Nghi án Nga do thám các lãnh đạo tại Hội nghị G-20

Câu chuyện gián điệp thế giới lại nóng lên khi truyền thông Ý vừa cáo buộc Nga sử dụng các thiết bị USB đặc biệt để đánh cắp dữ liệu di động của lãnh đạo và đại biểu các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) hồi tháng rồi.


Tại Hội nghị G-20 diễn ra ở St Petersburg hồi đầu tháng 9, nước chủ nhà Nga đã tặng cho nguyên thủ và đại biểu các nước tham dự món quà mà nhật báo La Stampa hôm 29-10 cho là "độc hại" gồm USB và thiết bị sạc điện thoại di động. Theo tờ Corriere della Sera, vụ việc được phát hiện đầu tiên bởi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy. Do nghi ngờ, ông đã nhờ các chuyên gia tình báo tại Brussels (Bỉ) và mật vụ Đức phân tích các món quà mà lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) mang về từ St Petersburg. Tờ Corriere cho biết các giác thư mật sau đó đã được gửi đến các nước thành viên G-20, trong đó cảnh báo rằng "USB và thiết bị sạc đã được cài phần mềm Trojan nhằm bí mật thu thập các thông tin trên điện thoại di động và máy tính".

Tổng thống Nga Putin (hàng đầu, bìa phải) chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị G-20 hồi tháng rồi. Ảnh: csmonitor.com 

Cả hai tờ báo trên đều không xác định số lượng các nhà lãnh đạo thế giới và đại biểu đã nhận quà của Mát-xcơ-va. Trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành thì các nước thành viên G-20 đã lên tiếng. Luân Đôn cho rằng Thủ tướng David Cameron không nhận USB gián điệp trên khi ông tham dự Hội nghị G-20, song cũng không loại trừ khả năng các quan chức khác trong Chính phủ Anh đã nhận chúng.

Tuy nhiên trái với những gì truyền thông Ý đưa ra, giới chức tại Brussels cho biết họ hoàn toàn tin tưởng về tính an ninh của các thiết bị mà phái đoàn EU đã sử dụng, kể cả khi tham dự Hội nghị G-20 ở St Petersburg. Ủy ban châu Âu còn khẳng định họ không phát hiện bất cứ bằng chứng nào về vụ việc trên.

Về phần mình, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lập tức "bật lại" khi cho rằng các cáo buộc của truyền thông Ý là vô căn cứ và nó nằm trong "nỗ lực chuyển hướng sự chú ý" của dư luận về việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) bị tố đã theo dõi điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel và cả dân thường một số nước đồng minh châu Âu. Chính những bê bối của NSA là nguyên nhân chính dẫn đến việc phái đoàn Đức và Nghị viện châu Âu đang có mặt tại Washington "để hỏi cho ra chuyện".

Tình báo Mỹ phản pháo

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm 29-10, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper khẳng định việc giám sát các quốc gia đồng minh châu Âu là cần thiết. Ngoài việc bác bỏ những phàn nàn từ các lãnh đạo đồng minh châu Âu, ông Clapper còn cho rằng họ cũng đang làm điều tương tự đối với Washington và nó đang diễn ra "một cách mạnh mẽ".

Riêng Giám đốc NSA Keith Alexander thì khẳng định các báo cáo của truyền thông châu Âu rằng Mỹ nghe lén hàng chục triệu cuộc điện thoại của công dân ở lục địa này là "hoàn toàn sai". Cũng như ông Clapper, Tướng Alexander tuyên bố dữ liệu đó Mỹ được chia sẻ từ chính các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

THANH BÌNH (Theo Telegraph, Guardian, AP, AFP )

Chia sẻ bài viết