11/10/2015 - 20:08

Ngày hội "Thanh niên với Văn hóa giao thông" hành động vì "tính mạng con người là trên hết"

Ngày 11-10, tại xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên và học sinh đã tham gia ngày hội "Thanh niên với Văn hóa giao thông" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Tỉnh Đoàn Bến Tre tổ chức. Thông qua ngày hội "Thanh niên với Văn hóa giao thông", kêu gọi các tầng lớp xã hội, đặc biệt là các bạn thanh niên trước tiên hãy lưu ý tính mạng của mình để tham gia giao thông đúng luật, góp phần đưa trật tự an toàn giao thông cả nước tốt hơn.

Nhằm thể hiện sự quyết tâm kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông, vi phạm về An toàn giao thông, tiếp tục hình thành ý thức Văn hóa giao thông "một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc", đại diện các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn Bến Tre đã ký cam kết thực hiện an toàn giao thông với sự chứng kiến của lãnh đạo Trung ương Đoàn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và lãnh đạo tỉnh Bến Tre. Tại ngày hội "Thanh niên với Văn hóa giao thông", Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre đã thực hiện chương trình "Chia sẻ nỗi đau" hỗ trợ cho 13 nạn nhân bị tai nạn giao thông do người khác gây ra. Mỗi nạn nhân được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2015 ở Bến Tre còn diễn ra nhiều hoạt động như diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến đường chính của huyện Mỏ Cày Nam; triển lãm ảnh và tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông; tổ chức thi vẽ tranh và thi rung chuông vàng về an toàn giao thông...

TRẦN THỊ THU HIỀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết