17/11/2017 - 09:47

Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017)

Ngày hội thắm tình đoàn kết 

Những ngày qua, tại 630 khu dân cư (KDC) trên địa bàn thành phố Cần Thơ đều tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc”, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Ngày hội không chỉ là dịp đánh giá lại những kết quả khu dân cư đạt được qua một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”(TDĐKXDNTM, ĐTVM) mà còn là dịp để các gia đình gặp gỡ, giao lưu, đoàn kết, gắn bó hơn…

Lá lành đùm lá rách

Các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của khu dân cư  Yên Trung được biểu dương, khen thưởng. Ảnh:  ĐỒNG TÂM

Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng, diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi. Nhiều người đến dự rất sớm, tay bắt mặt mừng, cùng ngồi uống trà, trò chuyện, hỏi han công việc làm ăn, gia đình. Ai cũng phấn khởi khi nghe Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực báo cáo những kết quả khu dân cư đạt được trong năm 2017, ghi nhận sự đóng góp của nhiều gia đình vào thành tựu chung đó.

Năm nay, khu vực Yên Trung có 374 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,64%. Các mặt công tác, các phong trào thi đua ở khu vực đều khởi sắc. Công tác chăm lo cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được chú trọng. Khu vực vận động mạnh thường quân hỗ trợ 5 tấn gạo, 40 phần quà giúp đỡ hộ cận nghèo, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà ĐĐK với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng; giới thiệu đoàn viên, hội viên, hộ nghèo vay vốn sản xuất kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi với tổng dư nợ trên 3,5 tỉ đồng…

Bà con càng phấn khởi khi biết năm nay khu vực có 4 hộ thoát nghèo. Bà Trần Thị Tám, một trong những hộ vừa thoát nghèo, xúc động cho biết: Gia đình bà không đất  sản xuất, trước đây bà đi làm thuê kiếm sống. Cuộc sống càng khó khăn khi con gái đầu lòng của bà ẵm con nhỏ về nương tựa nhà mẹ (do chồng bị tai nạn điện qua đời). Rồi con gái bà chẳng may bị ung thư máu, điều trị rất tốn kém. Bà Tám bộc bạch: “Các cán bộ khu vực thường đến nhà thăm hỏi, động viên, tặng gạo và hỗ trợ tôi vay vốn để mua bán cá. Con gái tôi được cấp thẻ bảo hiểm y tế để điều trị, gia đình cũng bớt lo. Cuối năm nay, gia đình tôi đã được xét thoát nghèo”.

Một hộ khác cũng được khu vực giúp đỡ thường xuyên là bà Nguyễn Thị Năm. Bà Năm sống với cháu nội. Do hoàn cảnh khó khăn, em Nguyễn Lê Duy Khánh học hết lớp 5 thì nghỉ học. Cán bộ khu vực giới thiệu Duy Khánh vào học nghề tại một cơ sở cơ khí. Hiện tại, Khánh vừa học, vừa làm, được bao cơm, trả lương học việc nên cuộc sống của hai bà cháu tạm ổn. Tại Ngày hội, 4 hộ vừa mới thoát nghèo đều được tặng mỗi hộ một phần quà 500.000 đồng, riêng Duy Khánh được tặng 1 chiếc xe đạp để đi học nghề, làm việc…

Đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no

Ngày hội ĐĐK tại các KDC năm nay được tổ chức với đầy đủ cả phần “lễ” và phần “hội”. Trong đó, phần “hội” với các tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian làm cho không khí ngày hội thêm vui tươi, sôi nổi. Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc của ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ là một trong những điển hình thư thế. Sáng sớm, trước sân nhà ông Trần Văn Nhẹ, nơi được chọn làm điểm tổ chức ngày hội, rực rỡ khẩu hiệu, cờ hoa. Bà con nô nức kéo đến, tiếng chào hỏi, cười nói râm ran.

Ngày hội mở đầu với các tiết mục văn nghệ “tự biên, tự diễn”, làm cho không khí thêm náo nhiệt. Nhiều người tập trung cổ vũ những thanh niên trai tráng  tham gia các trò chơi dân gian, như: bắt vịt, đi cầu cây...Phần thi tài bịt mắt đập heo của các chị em phụ nữ cũng không kém hào hứng, với những trận cười, tiếng cổ vũ của bà con xung quanh…Vừa trình bày xong bài ca cổ “Tình thắm duyên quê”, anh Võ Văn Huệ, người dân ấp Thạnh Hưng 2 cho biết, anh đã chuẩn bị khá công phu tiết mục để biểu diễn phục vụ bà con. Anh Huệ bộc bạch: “Mỗi năm một lần, bà con cùng nhau tụ hội về ca hát vui vẻ. Đây cũng là dịp để thăm hỏi nhau về cuộc sống, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, chăm sóc con cái. Tôi rất vui khi được tham gia các hoạt động văn nghệ, các trò chơi dân gian. Nhưng có lẽ, vui nhất là khi thấy năm qua KDC của mình có nhiều khởi sắc, nhiều hộ thoát nghèo…”.

Theo ông Nguyễn Văn Nang, Trưởng Ban CTMT ấp Thạnh Hưng 2, năm 2017, trong ấp có 11 hộ thoát nghèo, 11 hộ thoát cận nghèo, nhiều hộ đời sống được cải thiện hơn. Để đạt được mục tiêu đó, thời gian qua, Ban CTMT ấp cùng các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, phát triển các mô hình hợp tác bơm nước, xuống giống tập thể, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Song song đó, các cán bộ ấp còn vận động nhân dân tham gia cánh đồng lớn, sản xuất lúa chất lượng cao, cải tạo vườn tạp cho giá trị kinh tế cao… Các đoàn thể đã giới thiệu cho nhiều hộ vay tổng số vốn hơn 5,3 tỉ đồng để phát triển sản xuất.

Đến với Ngày hội trong niềm vui thoát nghèo, chị Nguyễn Thị Kim Hương phấn khởi nói: “Nhờ cán bộ ấp giới thiệu, gia đình tôi có vốn phát triển kinh tế, cuộc sống ổn định hơn trước…”. Chị Hương kể, trước đây, do có 5 đứa con nhỏ, cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn. Được hỗ trợ vốn, vài năm trở lại đây, chị mua cá khô về bán, mỗi tuần lời 500.000 -600.000 đồng. Tích lũy được vốn, gia đình chị đầu tư cải tạo vườn, trồng ổi Đài Loan, xây chuồng nuôi heo. Vườn ổi bắt đầu cho trái và có thu nhập hằng ngày. Chị cũng vừa bán đợt heo lời 4 triệu đồng…

Cũng như nhiều khu dân cư khác trên địa bàn thành phố, khi đời sống vật chất được nâng lên, nhân dân ấp Thạnh Hưng 2 càng tích cực đóng góp cùng nhà nước xây dựng bộ mặt khu dân cư ngày càng khang trang hơn. Chỉ riêng năm 2017, nhân dân ấp Thạnh Hưng 2 đã đóng góp hơn 490 triệu đồng, 456 ngày công lao động xây dựng, sửa chữa cầu, đường, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, lắp đèn chiếu sáng công cộng… tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp. Chú Dương Văn Tím, người dân ấp Thạnh Hưng 2, nói: “Nhờ sự đầu tư của Nhà nước và đóng góp của bà con mà nhiều tuyến đường được xây dựng khang trang, tạo điều kiện cho bà con lưu thông, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn”. Bên cạnh đó, ấp Thạnh Hưng 2 cũng thành lập được 7 câu lạc bộ đờn ca tài tử, bóng chuyền, bóng đá, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc… làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú.

*  *  *

Theo lãnh đạo UBMTTQVN thành phố, Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư do hệ thống Mặt trận phát động, tổ chức là dịp để mọi người nhìn lại những kết quả đạt được trong năm qua, cùng bàn bạc giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển khu dân cư trong những năm tiếp theo. Qua đó, cùng góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp… Ngày hội đã huy động sức mạnh của toàn dân, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp, củng cố vững chắc khối ĐĐK toàn dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Thái An - Thanh Thy

Chia sẻ bài viết