08/08/2014 - 21:21

PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM:

Ngành y tế lắng nghe phản ánh của người dân để phục vụ tốt hơn

(CT)- Ngày 8-8-2014, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và định hướng kế hoạch năm 2015. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Tâm cùng với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các cơ sở y tế… tham dự.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ngành y tế có khả năng hoàn thành các chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao, trong đó 2 chỉ tiêu Quốc hội giao là số giường bệnh trên 1 vạn dân (không kể trạm y tế xã) giao 22,5 (ước đạt 23,0); chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 15,5% (ước đạt 15%). Trong 18 chỉ tiêu Chính phủ giao, ước đạt 16/18 chỉ tiêu, có 2/18 chỉ tiêu khó có khả năng đạt là tỷ số giới tính khi sinh và tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi. Trong 6 tháng đầu năm, ngành y tế đã chủ động phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, tăng cường tiếp nhận ý kiến của bệnh nhân qua đường dây nóng, xử lý kiên quyết các vi phạm của cán bộ y tế…Ngành Y tế đã thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược: Cải cách thể chế, tập trung đột phá vào đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động; đột phá về đầu tư cơ sở vật chất và xã hội hóa; đột phá về khoa học công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, công tác y tế vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại như: hệ thống y tế còn phân tán, nhiều đầu mối, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực còn chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng quá tải trong khu vực khám bệnh, nằm ghép vẫn còn phổ biến ở nhiều bệnh viện lớn…

Tại điểm cầu Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm phát biểu một số kinh nghiệm triển khai bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân tại TP Cần Thơ, cụ thể: thành phố đã phê duyệt "Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020". Thành phố đang triển khai các giải pháp như hoàn thiện Ban chỉ đạo thực hiện đề án từ thành phố đến xã, phường; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT vào kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương; mở rộng các đại lý BHYT; tăng cường phổ biến thông tin về BHYT... Song song đó, UBND thành phố phê duyệt đề án hạn chế vượt quỹ BHYT, chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, quản lý quỹ BHYT hiệu quả.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý ngành y tế: Những vụ việc mà báo chí phản ánh ở địa phương khác nhưng lãnh đạo các tỉnh, thành phố cần rà soát ở tỉnh, thành phố mình hay không? kịp thời chấn chỉnh những sai sót, báo cáo với lãnh đạo Bộ Y tế. Ngành y tế suy nghĩ, nghiền ngẫm những điều mà công luận và nhân dân phản ánh, chưa hài lòng, xem đó là bài học, từ đó khắc phục nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn, đặc biệt bài học về dịch sởi để không lập lại sai lầm này.

Phó Thủ tướng cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành nghị định về cơ chế hạch toán hoạt động trong các cơ sở, đơn vị sự nghiệp công với tinh thần chuyển dần từ phí sang giá theo đúng cơ chế thị trường, cho phép các đơn vị sự nghiệp công được hạch toán, tiến tới cơ chế hạch toán như doanh nghiệp, nhà nước chỉ bao cấp những nơi thật sự cần bao cấp.

H.HOA

Chia sẻ bài viết