14/01/2023 - 06:55

Ngành Giao thông vận tải triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao nhất

(CT) - Chiều 13-1, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo một số sở, ngành tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao thành quả của ngành GTVT trong năm 2022. Bước sang năm 2023, dự báo tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, ngành GTVT cần nỗ lực, quyết tâm cao vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời bám sát vào các nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ triển khai hiệu quả, nghiêm túc và có kiểm tra, giám sát. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm đang triển khai. Bộ GTVT sớm hoàn thiện đề án quy hoạch cảng hàng không sân bay thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; linh hoạt, sáng tạo đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển vận tải xanh... Các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác phối hợp thực hiện. Đồng thời nhanh chóng rà soát hành lang pháp lý đảm bảo thông thoáng, tránh sự chồng chéo, khó khăn...

Năm 2022 dù còn khó khăn nhưng ngành GTVT đã nỗ lực vượt qua thách thức, ghi nhiều dấu ấn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Cụ thể, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả. Bộ GTVT là một trong số các Bộ, ngành hoàn thành các quy hoạch ngành quốc gia, sớm hơn 1 năm so với yêu cầu của Chính phủ. Hoạt động vận tải đã phục hồi trên cả 5 lĩnh vực. Sản lượng các loại hình vận tải đều tăng trưởng ấn tượng. So với năm 2021,  trong năm 2022, khối lượng hàng hóa tăng 23,7% và luân chuyển hàng hóa tăng 29,4%; khối lượng vận chuyển hành khách tăng 52,8% và luân chuyển hành khách tăng 78,3%. Đáng chú ý là vận tải hành khách ngành hàng không và đường sắt tăng trưởng 3 con số; vận tải đường sắt bắt đầu có lãi sau 2 năm liên tục thua lỗ do ảnh hưởng của đại dịch. Đặc biệt, Bộ đã hoàn thành, trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư 6 dự án quan trọng quốc gia theo đúng tiến độ yêu cầu; thần tốc chuẩn bị để kịp thời khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, phòng, chống thiên tai tiếp tục được cải thiện, hiệu quả, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Dự kiến đến hết năm tài chính, Bộ sẽ giải ngân được 95,7% tổng kế hoạch được giao. Mặt khác, từ ngày 1-8-2022, các tuyến cao tốc đã thực hiện thu phí điện tử không dừng hoàn toàn. Cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, dữ liệu dùng chung và dữ liệu chuyên ngành dần được hoàn thiện, góp phần quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu số...

T. TRINH

Chia sẻ bài viết