08/06/2013 - 08:23

Nga triển khai tàu chiến thường trực trên Địa Trung Hải

Tàu chống tàu ngầm Admiral Panteleyev của Hải quân Nga. Ảnh: RIA Novosti 

Bộ Quốc phòng Nga hôm 6-6 cho biết hải quân nước này sẽ triển khai khoảng 10 tàu chiến tới Địa Trung Hải trên cơ sở duy trì sự hiện diện lâu dài tại khu vực này. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay động thái này nhằm bảo vệ an ninh cho nước Nga, diễn ra trong bối cảnh Mát-xcơ-va đang đối mặt với nhiều áp lực từ phương Tây xung quanh vấn đề Syrie.

Cụ thể, đơn vị hải quân này sẽ bao gồm các tàu tuần dương, tàu chống tàu ngầm, tàu đổ bộ và tàu phụ trợ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết số lượng tàu chiến có thể được tăng lên tùy theo tình huống đòi hỏi. Lực lượng này sẽ theo dõi tình hình trong khu vực, tiến hành các hoạt động nhân đạo và cứu hộ, ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí, chống nạn cướp biển và chủ nghĩa khủng bố.

Ông Putin khẳng định việc triển khai lần này không phải là nhằm đe dọa và cũng không phải là mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên Nga triển khai lực lượng hải quân trở lại Địa Trung Hải kể từ thời Liên Xô. Trước đó, Nga từng đóng 16 tàu chiến và 3 trực thăng tại khu vực này.

KHANG NGUYỄN (Theo Xinhua, Reuters)

Chia sẻ bài viết