21/02/2012 - 09:02

Nga: Putin chủ trương đẩy mạnh đầu tư quốc phòng

Sau vấn đề kinh tế, dân tộc, phát triển dân chủ và an sinh xã hội, ứng cử viên tổng thống Nga, Thủ tướng Vladimir Putin vừa đăng đàn về chính sách quốc phòng mới của nước Nga qua bài viết dài 6.000 từ mang tựa đề “Sự mạnh mẽ là một đảm bảo an ninh quốc gia cho nước Nga” đăng trên nhật báo “Rossiiskaya Gazeta”.

Ông Putin cho rằng ngân sách quốc phòng của Nga trong những năm qua đã không được đầu tư tương xứng nên 10 năm tới là thời điểm Nga có thể đầu tư 23.000 tỉ ruble (khoảng 770 tỉ USD) cho các kế hoạch xây dựng “quân đội và trang thiết bị vũ khí mới” để đủ sức đương đầu với các mối đe dọa ngày càng tinh vi. Ông cam kết sẽ đầu tư phát triển hơn 400 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tiên tiến, 28 tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân, hơn 50 tàu chiến các loại, hơn 600 chiến đấu cơ hiện đại, hơn 1.000 máy bay lên thẳng, khoảng 100 tàu vũ trụ cho mục tiêu quân sự, khoảng 2.300 xe tăng hiện đại, 2.000 hệ thống pháo tự đẩy, 17.000 xe quân sự, 28 trung đoàn của hệ thống tên lửa chống máy bay S-400, 38 sư đoàn của hệ thống phòng không Vityaz, 10 lữ đoàn của hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M. Riêng vũ khí hạt nhân, ông Putin cho rằng “bộ ba” hạt nhân trên biển, mặt đất, không trung của Nga đã đầy đủ.

Theo ông Putin, trong chiến lược cải cách quân đội, Nga phải đồng thời tăng cường cho ngành công nghiệp quốc phòng. Ông cho rằng đây là một động lực tạo sự phát triển cho các ngành công nghiệp khác như luyện kim, cơ khí, hóa chất, vô tuyến điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông. Mục tiêu quốc phòng của Nga là thúc đẩy nền kinh tế tăng nhanh, đảm bảo chủ quyền quốc gia, duy trì hòa bình và sự tôn trọng của các nước. Ngành xuất khẩu trang thiết bị vũ khí đã mang về 12 tỉ USD cho Nga năm 2011 và dự kiến đạt 12 tỉ USD năm nay.

V.P (Theo RIA Novosti, RFE/RL)

Chia sẻ bài viết