21/03/2010 - 10:04

Nga, Mỹ ký START mới vào tháng tư

Bà Hillary và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ngày 19-3. Ảnh: AFP

Nhật báo Nga Kommersant ngày 20-3 dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết Nga và Mỹ sẽ ký kết Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới vào đầu tháng tới tại Thủ đô Praha của CH Czech, trước khi Mỹ đăng cai hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân trong hai ngày 12 và 13-4.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa có chuyến công du Mát-xcơ-va và hội đàm với các nhà lãnh đạo Nga nhằm tháo gỡ những vướng mắc xung quanh START mới. Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Dmitry Medvedev hôm 19-3, bà Hillary cho biết hai bên đã giải quyết được những vấn đề chính liên quan đến hiệp ước mới và “chỉ còn tồn tại một vài chi tiết kỹ thuật”.

Tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Medvedev đã nhất trí rằng START mới sẽ cắt giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn khoảng 1.500-1.675 đơn vị. Hiện Mỹ sở hữu 2.200 đầu đạn hạt nhân trong khi Nga có khoảng 3.000. START được ký kết hồi năm 1991 và đã hết hạn vào cuối năm ngoái.

Q.K (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết