14/12/2010 - 22:30

Nga dành gần 650 tỉ USD để hiện đại hóa quân đội

 Thủ tướng Vladimir Putin đến thăm một đơn vị tàu ngầm hạt nhân. Ảnh: AP

(TTXVN)- Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 13-12 tuyên bố Chính phủ Nga cam kết dành khoảng 20.000 tỉ rúp (gần 650 tỉ USD) để hiện đại hóa và trang bị thêm vũ khí cho quân đội nước này từ nay đến năm 2020.

Phát biểu tại cuộc gặp các bộ trưởng và tướng lĩnh của Nga, Thủ tướng Putin nhấn mạnh khoản kinh phí nói trên, nằm trong khuôn khổ Chương trình vũ khí quốc gia của Nga giai đoạn 2011-2020, được dùng để mua các loại vũ khí mới công nghệ cao để hiện đại hóa quân đội, trong đó ưu tiên cho các lực lượng hạt nhân chiến lược, các phương tiện vũ trụ, tình báo, liên lạc, hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm và hải quân. Chương trình vũ khí quốc gia Nga quy định việc nâng cấp khoảng 11% vũ khí, khí tài hàng năm cũng như cho phép Nga tăng tỷ lệ vũ khí hiện đại lên tới 70% vào năm 2020. Lực lượng vũ trang Nga đã yêu cầu tăng kinh phí để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và các hệ thống vũ khí lỗi thời sau nhiều năm thiếu thốn ngân sách.

Chia sẻ bài viết