NAM HƯƠNG
Những năm trở lại đây hệ thống hạ tầng thương mại - dịch vụ - du lịch của thành phố đã từng bước nâng tầm phát triển quy mô, hiện đại, là trung tâm thương mại của cả vùng ĐBSCL, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách về đặc trưng miệt vườn, sông nước Nam bộ.
“Nâng cấp” người tiêu dùng miền Tây
 |
|
Thành phố sắc xuân miệt vườn. Ảnh: TRẦN ANH THẮNG |
Theo chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, ở đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, TP Cần Thơ, với không gian mua sắm hiện đại, lịch sự, hàng hóa đa dạng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đi siêu thị đã trở thành nhu cầu không thể thiếu. Đặc biệt vào dịp lễ, Tết, tôi không còn phải lo mỏi chân tìm kiếm nguồn hàng đặc sản ở các chợ. Trong siêu thị đã có đủ cả sản vật Bắc, Trung, Nam; không phải lo giá hàng lên, xuống, nhân viên giao hàng đến tận nhà. Thế là Tết được thảnh thơi”. Anh Nguyễn Thanh Phong, đường 30 tháng 4, quận Ninh Kiều, hồ hởi khoe: “Sướng nhất khi mua hàng siêu thị được hưởng quà. Chương trình “Khách hàng thân thiết” của siêu thị Co.opmart cuối năm tôi được chia thưởng 800.000 đồng. Tự thưởng cho mình 2 thùng bia để đãi bạn bè trong ngày Tết”.
Phương châm “Tận tâm phục vụ” được hệ thống siêu thị Co.opmart xác định là kim chỉ nam trong các hoạt động của mình. Bằng nỗ lực bảo đảm chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách giá cả hợp lý và các dịch vụ tiện ích tiên tiến dành cho khách hàng. Với tiêu chí “Giá rẻ cho mọi nhà” siêu thị Big C cam kết giá tốt nhất cho các mặt hàng thực phẩm tiêu thụ nhanh. Chinh phục “thượng đế”, Big C không ngừng đổi mới phục vụ, bán hàng, dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp. Thành công này là hệ quả tích cực khi lấy sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm. Với thế mạnh về ngành hàng thời trang dệt may Việt Nam, hệ thống siêu thị Vinatex Mart được chọn là địa chỉ “vàng” cho khách hàng yêu thích các nhãn hiệu may mặc Việt. Giờ đây, người tiêu dùng miền Tây có thể tiếp cận những thương hiệu thời trang chính hãng nổi tiếng trên thế giới tại siêu thị như: Bata, Payless, Le Tango, Lee, Noir, Gap, Hush Puppies, Adidas, Nike, Dr Martens, Converse
Chị Phạm Thị Ngọc Thoa, ở đường Phan Đình Phùng, cho rằng: “Trước đây muốn có được những sản phẩm chính hãng của các thương hiệu nổi tiếng tôi phải nhờ người thân ở nước ngoài “xách tay” về hoặc phải lên tận TP Hồ Chí Minh mua. Nhưng, từ các hệ thống cửa hàng chính hãng trong siêu thị, Trung tâm thương mại đã giúp cho những người yêu thích “hàng hiệu” như tôi yên tâm mua sắm”.
Nút giao thương trọng điểm
|
Năm 2014, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của TP Cần Thơ đạt gần 72.000 tỉ đồng, đứng hàng thứ ba trong cả nước, sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 107 chợ, 12 siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm bán buôn, với hơn 50 chi nhánh ngân hàng và tổ chức tín dụng, với 210 phòng giao dịch, cùng với sự hiện diện của 10 công ty bảo hiểm, công ty cho thuê tài chính trong và ngoài nước. Năm 2014, thành phố đón hơn 5 triệu lượt khách trong nước và nước ngoài đến tham quan, du lịch, trong đó trên 1,3 triệu khách lưu trú thường xuyên.
|
Thị trường thương mại ĐBSCL đầy tiềm năng, đặc biệt với TP Cần Thơ ví như nút giao thương trọng điểm của vùng ĐBSCL với TP Hồ Chí Minh và cả nước khi mà sân bay, cầu, cảng đã được đồng bộ. Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định: “Phát triển thương mại - dịch vụ giữ vai trò trọng yếu hiện thực hóa Cần Thơ là thành phố động lực của vùng ĐBSCL. Thành phố luôn tạo mọi điều kiện để các đơn vị kinh doanh thương mại dịch vụ phát triển tốt”. Hơn 10 năm qua lãnh đạo TP Cần Thơ đã tích cực theo đuổi mục tiêu này và đã mang lại những thành công bước đầu. Nhiều hạng mục hạ tầng thương mại được đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp theo hướng hiện đại và hội nhập kinh tế quốc tế. Điểm sáng của thành công này là sự lớn mạnh của kênh thương mại hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân của thành phố và các địa phương lân cận.
Hơn 10 năm có mặt trên đất Tây Đô, Siêu thị Co.opmart Cần Thơ (Công ty TNHH TM Sài Gòn - Cần Thơ) đã khẳng định vị thế của một thương hiệu bán lẻ lớn sau ngần ấy năm. Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết: “Cần Thơ luôn được xác định là điểm trọng yếu phát triển kinh tế vùng ĐBSCL với điều kiện thiên nhiên ưu đãi, giàu tài nguyên và đặc biệt là có nguồn lao động trẻ,
đây được xem là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp phát triển lâu dài. Điều kiện thuận lợi đã hối thúc Saigon Co.op quyết tâm triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động Co.opmart Cần Thơ, siêu thị đầu tiên tại các tỉnh, thành ngoài TP Hồ Chí Minh, với mong muốn góp phần đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tại TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung”. Đầu năm 2014, Saigon Co.op tiếp tục nâng tầm đưa vào hoạt động Trung tâm thương mại Sense City tích hợp nhiều loại hình mua sắm và giải trí hiện đại đầu tiên của ĐBSCL và đây cũng là trung tâm thương mại đầu tiên của Saigon Co.op, thu hút trung bình từ 10.000 đến 15.000 lượt khách tham quan mua sắm mỗi ngày.
Chỉ sau hơn 2 năm chinh phục người Cần Thơ, Trung tâm Thương mại Big C Cần Thơ (Big C Cần Thơ), thuộc tập đoàn Casino (Pháp) -Siêu thị Big C đã nhanh chóng trở thành điểm đến ưa thích. Ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc Quan hệ Công chúng Hệ thống siêu thị Big C, cho rằng: “Big C Việt Nam đã đầu tư mô hình đại siêu thị vì chúng tôi tin rằng Cần Thơ sẽ tiếp tục là điểm đến được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước chọn đầu tư trong thời gian tới”. Big C Cần Thơ kết nối, hỗ trợ thành công với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng cải thiện năng lực sản xuất phù hợp với những quy chuẩn khắt khe của ngành bán lẻ hiện đại. Chuyện rượu mận Sáu Tia, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt là một minh chứng. Từ một sản phẩm ít được ai biết đến, nhờ có dịp gặp gỡ và kết nối với Bộ phận Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Big C đã giúp cho sản phẩm rượu mận của ông Sáu Tia (Nguyễn Phú Tia) có cơ hội tiếp cận kênh phân phối hiện đại.
Sự phát triển ấy đã không dừng lại khi mà thành phố sẽ có thêm Khu tổ hợp Trung tâm thương mại Vincom Center Cần Thơ (Vincom Center Cần Thơ), đang được các kỹ sư, công nhân hăng say làm để thực hiện đúng tiến độ. Quy mô dự án được xây dựng trên tổng diện tích 30.128m2 với vốn đầu tư gần 1.473 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, dự kiến trong quý IV năm 2016, Vincom Center Cần Thơ sẽ là điểm mua sắm, vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân thành phố, góp phần chỉnh trang kiến trúc đô thị, hoàn chỉnh môi trường cảnh quan theo hướng văn minh hiện đại. Song song đó, Công trình Dự án Trung tâm thương mại tổng hợp Lotte Cần Thơ (do Hàn Quốc đầu tư) cũng đang hối hả hoàn tất để tháng 8-2015 hoàn thành hòa mạng giao thương.
Hiện diện song hành cùng hệ thống mua sắm hiện đại, các kênh phân phối, loại hình kinh doanh như: cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, chợ đêm, trung tâm mua sắm
đã tạo ra bức tranh đa sắc của một thành phố thương mại năng động.