03/08/2019 - 09:17

Nâng tầm hợp tác, kết nối giao thương 

Những tháng đầu năm 2019, Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư và Hội chợ triển lãm TP Cần Thơ đã tiếp 17 đoàn ngoại giao, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ các quốc gia Pháp, Nhật Bản, Singapore, Ấn Ðộ, Hàn Quốc, Ý... làm việc tại TP Cần Thơ. Trung tâm cũng đã tổ chức chuyến đi tham quan, học tập cho cán bộ, doanh nghiệp tại các Khu Công nghiệp và Khu công nghệ thông tin tập trung ở khu vực phía Bắc (Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội). Qua các chuyến đi để hiểu biết hơn cơ chế chính sách, giá cho thuê đất, phương thức hợp tác đầu tư của các khu công nghiệp từ đó xây dựng chính sách đầu tư cho Khu Công nghiệp Việt Nam-Nhật Bản và Khu Công nghệ thông tin tập trung tại Cần Thơ...

Cùng với công tác xúc tiến đầu tư, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo thành phố thăm Công ty TNHH Taekwang Vina Cần Thơ. 

Thúc đẩy hợp tác, đầu tư

Nhật Bản được xác định là một trong những đối tác chiến lược của TP Cần Thơ, trong những năm trở lại đây Cần Thơ đã không ngừng nỗ lực thúc đẩy sự hợp tác này. Tháng 3-2019, Cần Thơ đã tổ chức đoàn công tác xúc tiến hợp tác, đầu tư tại Nhật Bản do nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống làm trưởng đoàn. Chuyến đi nhằm từng bước tổ chức thực hiện việc ký kết hợp tác, hữu nghị, đoàn kết, đầu tư giữa TP Cần Thơ và tỉnh Wakayama, Hyogo, thành phố Tokyo. Điểm nhấn của chuyến công tác Nhật Bản là đoàn công tác đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương. Hội nghị với sự tham dự của hơn 120 đại biểu (hơn 90 đại biểu Nhật Bản).

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến các vấn đề: Chất lượng nguồn điện sản xuất tại TP Cần Thơ; các hỗ trợ của TP Cần Thơ dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư ngoài phạm vi khu công nghiệp... Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng mong muốn tìm hiểu về các doanh nghiệp địa phương và các đối tượng khách hàng tại Cần Thơ mà các doanh nghiệp Nhật Bản có thể hướng tới hợp tác, làm ăn... Tại hội nghị, lãnh đạo TP Cần Thơ đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Nhà máy sản xuất, gia công thủy sản cho Liên doanh giữa The Marine Foods Corporation-Nhật Bản và Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Nam Hải (VietFoods Co., Ltd;) hoạt động tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, với tổng số vốn 14 triệu USD. Các đại diện doanh nghiệp trong đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản còn có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với hai doanh nghiệp của Nhật: Japan Meai và Fellow International. Trong cuộc gặp gỡ, doanh nghiệp hai bên giới thiệu về lĩnh vực hoạt động cũng như các nhu cầu hợp tác quốc tế của nhau...

Các doanh nghiệp Singapore đến Cần Thơ tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Trường Đại học Kỹ thuật-Công nghệ TP Cần Thơ cùng ký biên bản ghi nhớ với Học Viện máy tính Kobe về việc “Tăng cường tình hữu nghị và đóng góp cho sự phát triển của TP Cần Thơ bằng việc tăng cường nguồn nhân lực công nghệ thông tin”. Ký kết biên bản ghi nhớ với Học Viện ngoại ngữ Okayama về việc “Thúc đẩy hợp tác về đào tạo tiếng Nhật cho học sinh, sinh viên và người dân TP Cần Thơ”. Đồng thời, hội đàm với chính quyền tỉnh Wakayama, Hyogo và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, du lịch, logistics, y tế, giáo dục. Phối hợp tổ chức thành công hội thảo tăng cường tính kết nối nhằm cải thiện chuỗi giá trị hàng nông sản và thủy sản của ĐBSCL...

Kỳ vọng các nhà đầu tư mới

Mở rộng, tìm kiếm, tạo mọi điều kiện cho các đối tác từ bên ngoài đến Cần Thơ tìm kiếm cơ hội đầu tư đang là chủ trương của thành phố. Từ đầu năm đến nay, thành phố tiếp đón rất nhiều đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Cùng với công tác xúc tiến đầu tư, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tháng 6-2019, thành phố đã tổ chức chuyến đi thăm và làm việc với 7/68 doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố gồm: Công ty TNHH Toyota; Công ty TNHH Sancoh; Công ty TNHH Quốc tế Tri-Viet; Công ty Cổ phần TTTM Lotte Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ; Công ty TNHH Hàn ngữ Sejong; Công ty TNHH Victoria; Xí nghiệp chế biến thực phẩm Meko để tìm hiểu thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động tại địa bàn thành phố. Qua chuyến thăm cho thấy các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đều đạt kết quả tốt, một số doanh nghiệp đang có xu hướng mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Sau chuyến công tác xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư tại Singapore và Malaysia do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ làm trưởng đoàn (từ ngày 27-5 đến 2-6) thành công, từ ngày 4 đến 7-8-2019, Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2019 hỗ trợ cho TP Cần Thơ tổ chức đón đoàn doanh nghiệp nhập khẩu Singapore và các nước vào Việt Nam giao dịch mua hàng tại TP Cần Thơ. Chuyến công tác của đoàn sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu đến các đối tượng mục tiêu, tạo cơ hội tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng. Thông qua sự kiện này, giúp doanh nghiệp các bên nắm được các thông tin của nhau về thị trường, cơ chế chính sách, cũng như các thông tin xuất nhập khẩu hàng hóa. Qua đó, cơ quan xúc tiến thương mại của các bên với vai trò hỗ trợ doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin thị trường, thông tin đối tác của các bên, tạo dựng cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp hai bên để cung cấp cho doanh nghiệp khi có nhu cầu. Việc tổ chức sự kiện này hy vọng sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan quản lý về lĩnh vực thương mại, xúc tiến thương mại của các bên.

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hội chợ triển lãm TP Cần Thơ, cho biết: Sự kiện đón đoàn doanh nghiệp nhập khẩu Singapore và Malaysia vào Việt Nam giao dịch mua hàng tại TP Cần Thơ nhằm giới thiệu được những tiềm năng thế mạnh của các bên, những ưu đãi, cơ chế chính sách liên quan đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu. Đồng thời, tăng cường kết nối giao thương, hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh; xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp chủ lực của Việt Nam (thủy sản, trà, cà phê...) và của vùng ĐBSCL (thủy sản, nông sản chế biến, trái cây đóng hộp). Thành phố cũng dự kiến mời gọi đầu tư các dự án như xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Ô Môn-Cụm A, xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Ô Môn-Cụm B; đầu tư khai thác Khu Công nghiệp thông tin tập trung TP Cần Thơ; Trung tâm Logistics hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế ĐBSCL tại TP Cần Thơ...

Bài, ảnh: Khánh Nam

Chia sẻ bài viết