07/11/2016 - 09:20

Đảng bộ phường Thới Long

Năng động đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hơn 1 năm qua, hệ thống chính trị phường Thới Long, quận Ô Môn được củng cố kiện toàn, đi vào hoạt động hiệu quả; trên địa bàn phường xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới, nhiều tuyến đường được tráng bê tông sạch đẹp… Đây là kết quả bước đầu của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân phường trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020.

* XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH

Nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, hơn 1 năm qua, Đảng ủy phường Thới Long đã quan tâm củng cố tổ chức bộ máy từ phường đến khu vực. Đồng chí Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: Từ sau Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng ủy và UBND phường đã điều động, phân công lại vị trí công tác đối với 13 cán bộ, công chức, bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường của từng người; chuyển đổi công tác đối với 4 bí thư chi bộ khu vực. Nhìn chung, các cán bộ, công chức được điều động, phân công và chuyển đổi công tác đều nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực và các địa bàn. Đồng chí Hà Văn Thia, Bí thư Chi bộ khu vực Thới Xương 2, nói: "Tôi làm Bí thư Chi bộ khu vực Bắc Vàng, được Đảng ủy điều về làm Bí thư Chi bộ khu vực Thới Xương 2 vài tháng nay. Ở địa bàn công tác mới, bước đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi luôn cố gắng phấn đấu để cùng tập thể chi bộ, ban nhân dân và các đoàn thể khu vực thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu năm 2016 của ấp đã cơ bản hoàn thành, riêng chỉ tiêu vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao nhất - nhì phường…".

 Sau đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy phường Thới Long đã chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp nâng cấp nhiều tuyến đường. Trong ảnh: Tuyến đường Chùa, khu vực Thới Mỹ vừa được nâng cấp, mở rộng.

Nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, hơn 1 năm qua, Đảng ủy phường đã cử 5 cán bộ đi đào tạo đại học chuyên môn, 3 cán bộ đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Đảng ủy chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, đưa các hoạt động về khu vực dân cư, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân. "Nhờ đổi mới phương thức hoạt động, năm qua, MTTQ và các đoàn thể phường đã vận động đoàn viên, hội viên xây dựng 21 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, được các đoàn thể quận đánh giá cao, đồng thời đã thu hút hơn 4.200 người trong đội tuổi tham gia vào tổ chức đoàn hội, nâng tổng số đoàn viên, hội viên toàn phường hiện nay lên 14.117 người, chiếm 69,78% dân số" – đồng chí Nguyễn Văn Ngon, Chủ tịch MTTQ, kiêm Trưởng Khối vận Đảng ủy phường cho biết.

* TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống, hơn 1 năm qua, Đảng ủy phường đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ trong phát triển kinh tế. Điển hình như Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động và hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Qua đó, từ năm 2015 đến nay, mỗi năm, nhân dân trong phường đã chuyển đổi được hơn 800 ha ruộng sản xuất lúa vụ 3 sang trồng mè. Ông Nguyễn Văn Hùng, nông dân khu vực Cái Sơn, nói: "Được phường và khu vực vận động, hai năm nay, tôi đã không trồng lúa vụ 3, mà chuyển 5 công ruộng sang trồng mè. Tính ra, trồng 5 công mè, mỗi vụ lời hơn 7 triệu đồng, cao gấp 2 lần trồng lúa".

Đến các khu vực trong phường, chúng tôi bắt gặp nhiều vườn cây ăn trái xanh mượt. Ghé thăm gia đình ông Đặng Văn Đạt, ở khu vực Bắc Vàng đúng lúc ông đang hái ổi bán. Ông Đạt khoe: "Gia đình tôi có gần 1 ha đất vườn. Giữa năm rồi, phường hỗ trợ cây giống và tổ chức tập huấn kỹ thuật, tôi đã cải tạo đất trồng 540 gốc cam xoàn và 200 gốc ổi lê. Vài tháng nay ổi cho thu hoạch, bán lai rai mỗi ngày cũng kiếm được gần 100 ngàn đồng. Hiện vườn cam bắt đầu ra trái chiếng, năm tới có thu hoạch". Theo đồng chí Võ Minh Triều, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế vườn. Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện nghị quyết, phường đã hỗ trợ vay vốn, tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và đề nghị các ngành quận hỗ trợ cây giống nên nhân dân trong phường cải tạo 84,84 ha vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng nhãn Idor, bưởi da xanh, cam mật, cam xoàn, ổi… Năm tới, một số diện tích vườn sẽ cho thu hoạch. "Hiện nay, trên địa bàn phường vẫn còn 18 ha vườn kém hiệu quả. Đảng ủy đang chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực vận động và hỗ trợ về vay vốn, kỹ thuật, cây giống để nhân dân cải tạo xong trong năm 2017" – đồng chí Võ Minh Triều thông tin.

Theo các đồng chí lãnh đạo phường Thới Long, cùng với chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, hơn 1 năm qua, Đảng ủy phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ cho người dân vay vốn, làm thủ tục kinh doanh và mở rộng cơ sở sản xuất. Nhờ vậy, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ của phường 10 tháng năm 2016 tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường cũng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân đóng góp được hơn 1,2 tỉ đồng bắc 7 cây cầu bê tông và tráng bê tông, mở rộng 1.900m đường.

Những kết quả phường Thới Long đạt được sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đã thể hiện sự năng động của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tiếp tục tạo nên những chuyển mới trên các lĩnh vực.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết