23/04/2008 - 09:19

Nâng cao vai trò của HĐND trong thực hiện chính sách về đền bù, giải tỏa

Ngày 22-4, tại Vĩnh Long, Hội nghị giao ban thường kỳ lần thứ 10 của Thường trực HĐND 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã bàn các giải pháp nâng cao vai trò của HĐND trong việc thực hiện chính sách về đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định đời sống cho người dân sau khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng các công trình, dự án, các khu, cụm, tuyến công nghiệp.

Qua giám sát thực tế ở địa phương, thường trực HĐND các tỉnh đề xuất giải pháp thực hiện chính sách đền bù giải tỏa, ổn định đời sống người dân tập trung vào 5 vấn đề lớn: kiến nghị Chính phủ điều chỉnh bổ sung hệ số đối với đất nông nghiệp để khi bồi hoàn, giá đất nông nghiệp không có sự chênh lệch quá lớn đối với giá đất ở; mức giá đền bù phải bằng hoặc gần bằng giá thị trường và không bị khống chế bởi giá trần; bổ sung đối tượng được hỗ trợ học nghề, kể cả người hết tuổi hoặc chưa đến tuổi lao động nhưng có ảnh hưởng lớn đến thu nhập của gia đình. Các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần có sự phối hợp thống nhất, đồng bộ giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, áp dụng các giải pháp trước mắt, lâu dài tháo gỡ khó khăn và đảm bảo kinh phí cho tiến độ thực hiện công trình, dự án; giữa Trung ương và địa phương cần có sự thống nhất trong quy hoạch vùng, tăng cường cụ thể hóa chính sách đầu tư cho khu vực ĐBSCL. Đồng thời Chính phủ cần tổng kết đánh giá đời sống của người dân sau khi bị thu hồi đất, xem xét chiến lược an ninh lương thực để cân đối với tình trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp ở vùng ĐBSCL hiện nay và trong những năm tiếp theo.

Theo số liệu chưa đầy đủ, đến nay, 10/13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã có quyết định thu hồi trên 30.600 ha đất với số tiền đền bù trên 8.780 tỉ đồng cho trên 90.000 hộ dân bị ảnh hưởng.

PHẠM THỊ BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết