04/05/2011 - 08:33

Nâng cao sức cạnh tranh cho chợ truyền thống

Sự xuất hiện ngày càng nhiều kênh bán hàng hiện đại như: siêu thị, cửa hàng tiện ích… khiến các chợ truyền thống ở TP Cần Thơ đang chịu sức ép cạnh tranh rất lớn. Do vậy, chợ truyền thống cần phải có những thay đổi thích hợp nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu mua bán của người dân và yêu cầu phát triển…

Chợ xuống cấp

Do có ít người đến mua hàng nên nhiều tiểu thương ở chợ Trà Nóc, quận Bình Thủy thường xuyên phải đối mặt với tình trạng buôn bán ế ẩm.  

Lâu nay, với việc tập trung được nguồn hàng phong phú, đa dạng, các chợ truyền thống được xem là nơi phục vụ tốt cho hầu hết nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, sự xuất hiện ngày càng nhiều các siêu thị, cửa hàng tiện ích, hộ kinh doanh nhỏ lẻ... đã tạo nhiều thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc mua sắm hàng hóa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nhiều chợ truyền thống phải đối mặt với tình trạng buôn bán khó khăn, đặc biệt là những chợ có cơ sở hạ tầng yếu kém, giao thông đi lại khó khăn...

Bà Trần Thị Nhơn, tiểu thương ở chợ Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, cho rằng: khoảng 2 - 3 năm nay, tiểu thương chợ Trà Nóc luôn đối mặt với tình trạng buôn bán ế ẩm. Hằng ngày, phần lớn tiểu thương chỉ buôn bán đến 10 giờ sáng là dọn hàng, đến hôm sau mới bán lại vì vắng khách. Theo bà Nhơn, chợ Trà Nóc hiện nay khá lụp xụp do cơ sở hạ tầng xuống cấp, lối đi duy nhất dẫn vào chợ rất chật hẹp nên nhiều người ngán ngại đến với chợ. Thêm vào đó, ở các khu vực lân cận, siêu thị, cửa hàng tiện ích, khu họp chợ tự phát, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hình thức bán hàng lưu động... ngày càng nhiều khiến việc buôn bán ở chợ, kể cả các chợ đã được đầu tư xây dựng khang trang, khó khăn hơn. Bà Nguyễn Thị Nhan, tiểu thương ở chợ An Hòa, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, cho biết: “Hiện nay, cơ sở hạ tầng chợ An Hòa khá khang trang, rất thuận lợi cho việc mua bán của người dân. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương bán hàng có vị trí nằm sâu trong nhà lồng chợ thường xuyên gặp cảnh buôn bán ế ẩm...

Một trong những nhược điểm lớn nhất của chợ truyền thống là công tác quản lý tại nhiều chợ còn khá lỏng lẻo gây bức xúc cho người dân. Điển hình như: vấn đề an ninh trật tự; thái độ phục vụ, tình trạng buôn bán hàng nói thách giá; việc bán những loại hàng chưa đảm bảo chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Bà Trần Thị Ngọc Thúy ở đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, cho rằng: “Hàng hóa bán ở chợ không được niêm yết giá đầy đủ và chính xác. Vì thế, đi chợ mà không chịu “trả giá” rất dễ bị mua nhầm hàng với giá cao”.

Để nâng cao sức cạnh tranh của chợ

Với việc xã hội hóa, trên địa bàn thành phố, nhiều doanh nghiệp đã tham gia việc đầu tư nâng cấp, xây mới và trực tiếp quản lý nhiều chợ như: Tân An, Hưng Lợi, An Hòa, An Bình, Xuân Khánh... Thông qua sự tham gia của doanh nghiệp, các chợ này đã từng bước nâng cao được sức cạnh tranh.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đầu tư và Khai thác chợ (Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ- C.T.C), cho biết: “C.T.C đã tham gia đầu tư và quản lý chợ cổ Cần Thơ, chợ Tân An và chợ Hưng Lợi. Hiện các chợ này đang thu hút khách rất tốt. Cụ thể: Chợ Tân An thu hút trên 2.000 lượt khách/ngày đêm, chợ Hưng Lợi thu hút từ 500-700 lượt khách/ngày đêm. Tới đây, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất tại các chợ này và đảm bảo các vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... để đảm bảo hoạt động mua bán của người dân. Ngoài ra, C.T.C tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các hộ tiểu thương thực hiện việc kinh doanh theo các tiêu chí chợ văn minh như: trình bày hàng hóa bắt mắt, gọn đẹp, lịch sự trong giao tiếp với khách hàng, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, nói đúng giá, cân đo đúng, không nói thách...”.

Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, để nâng cao sức cạnh tranh của các chợ truyền thống trên địa bàn, những năm gần đây ngành công thương thành phố xác định cần phải tăng cường đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng tại các chợ nhằm tạo thuận lợi cho việc mua bán của người dân, đảm bảo tốt các điều kiện về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự... Tuy nhiên, phần lớn các chợ trên địa bàn thành phố còn yếu kém về cơ sở hạ tầng. Toàn thành phố có 10 siêu thị và 102 chợ (kể cả 2 chợ nổi) nhưng đến 88 chợ loại 3 (trong đó có 34 chợ tạm); 10 chợ loại 2 và chỉ có 4 chợ loại 1. Ông Lê Văn Hừng, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho rằng: Có quá nhiều chợ phải được đầu tư nâng cấp, chưa kể có thêm nhiều chợ mới phát sinh theo nhu cầu phát triển, trong khi nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước khá hạn chế. Phần lớn các Ban quản lý chưa thể hiện hết vai trò kiểm soát giá cả, chất lượng của hàng hóa bán tại các chợ cũng như cung cách, thái độ phục vụ khách hàng của các tiểu thương tại chợ. Ngoài ra, do lực lượng quá mỏng, lại hạn chế về phạm vi quyền hạn, trình độ năng lực và các thiết bị để đo lường, xác định chất lượng hàng hóa... nên việc quản lý giá cả, chất lượng hàng hóa tại chợ hầu như còn nằm ngoài tầm với của phần lớn các Ban quản lý chợ...

Theo ông Lê Văn Hừng, khó khăn về vốn có thể giải quyết bằng cách đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư phát triển chợ. Còn để nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban quản lý các chợ, ngoài việc quan tâm củng cố lại hoạt động của các Ban quản lý chợ, đòi hỏi thành phố và các bộ, ngành cần phải có thêm các cơ chế, chính sách đồng bộ.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết