14/09/2014 - 08:26

Nâng cao năng lực quản lý y tế các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 13-9, tại tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Hội nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 3 với chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý y tế trong tình hình mới”.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương để từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cho người dân; trao đổi kinh nghiệm về quản lý và điều hành hệ thống y tế. Những nội dung được quan tâm là: các giải pháp giảm quá tải bệnh viện hiệu quả; nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; từng bước đáp ứng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; nâng cao năng lực quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh xảy ra và lây lan trên diện rộng; cải cách thủ tục hành chính về khám chữa bệnh; đẩy mạnh công tác khám, chữa bệnh thuộc diện bảo hiểm y tế...

Theo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, đến nay mạng lưới y tế cơ sở trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được củng cố, kiện toàn; số trạm y tế xã có bác sĩ đạt khá chiếm tỷ lệ 82% (cả nước là 74%); tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã chiếm gần 89% (cả nước hơn 76%). Bên cạnh đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn gặp nhiều khó khăn như: tỷ lệ khóm, ấp có nhân viên y tế hoạt động chỉ đạt 79% (cả nước gần 83%); tỷ lệ giường bệnh/vạn dân còn thấp khoảng 18,6 (cả nước là 22,5). Cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu, các cơ sở y tế công lập luôn trong tình trạng quá tải... Vấn đề ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Theo ông Võ Trọng Hữu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Xã hội (Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ), thời gian tới các tỉnh cần tập trung phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tại các địa phương, phấn đấu đến năm 2020 có 9 bác sĩ và 2,2 dược sĩ/vạn dân; theo đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần đào tạo hơn 7 nghìn bác sĩ, hơn 3 nghìn dược sĩ nhằm đáp ứng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

HUỲNH PHÚC HẬU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết