29/12/2015 - 21:26

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành để thực hiện đạt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016

(CT)- Ngày 29-12, ngày làm việc thứ hai của Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, tiếp tục có thêm phần thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu và phát biểu kết luận của Thủ tướng. Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ…tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp tục có thêm nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020. Nhiều đại biểu thống nhất cao với các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 mà Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ đề ra, nhất là việc phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm 2016.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, nhiều ý kiến cho rằng, nước ta cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá là đột phá về cải cách thể chế; đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi nước ta cần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chủ động hội nhập và có biện pháp phòng vệ thương mại; quan tâm công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kịp thời ban hành các biện pháp chế tài đủ sức răn đe để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đổi mới cơ chế quản lý, hoạt động của các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp để tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân; nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, hàng hóa trong nước... Trước tình hình quá tải của các bệnh viện công, nhiều đại biểu cũng kiến nghị Chính phủ cần có thêm các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở y tế tư nhân; có cơ chế huy động tốt các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước...

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố và địa phương tham dự hội nghị tại điểm cầu Cần Thơ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự tập trung nghiêm túc của hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm và sâu sát thực tế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính Phủ tiếp thu, ghi nhận các ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 để Chính phủ ban hành, triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2016.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong năm 2015, bằng sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, kinh tế xã hội của đất nước có nhiều chuyển biến tích cực. Chúng ta đã đạt được kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến giáo dục, y tế, đối ngoại… Những kết quả này tạo ra tiền đề, điều kiện thuận lợi để chúng ta có quyết tâm trong năm 2016 và 5 năm tới phấn đấu đạt kết quả tốt hơn, cao hơn, vững chắc hơn. Song, chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn vì còn nhiều mặt khó khăn, hạn chế cần phải ra sức khắc phục. Chính phủ cùng các cấp chính quyền ở địa phương phải nỗ lực với tinh thần ra sức khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả, những mặt tích cực, kinh nghiệm hay, cách làm tốt, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành để thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và các năm tiếp theo…

Tin, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết