15/01/2019 - 17:32

Nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Điểm cầu TP Cần Thơ.

(CTO) - Chiều 15-1, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2018. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thị Hồng Ánh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ sở y tế… tham dự.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, năm 2018, ngành y tế hoàn thành vượt 2 chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ giao: Số giường bệnh/vạn dân đạt 26,5 (giao 26,0); tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,7% (giao 85,2%).

Ngành y tế tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tinh gọn đầu mối, biên chế. Tại Bộ Y tế, giảm được 35 phòng trong các Vụ, Cục (từ 94 xuống còn 59 phòng); 52 tỉnh, thành phố thực hiện mô hình trung tâm y tế huyện đa chức năng; 43 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành (sáp nhập các trung tâm làm nhiệm vụ dự phòng tuyến tỉnh) thành lập, đi vào hoạt động. Bộ Y tế đã cắt giảm 1.363/1.871 điều kiện đầu tư, kinh doanh và 169/234 thủ tục hành chính.

Y tế cơ sở tiếp tục được quan tâm, với việc xây dựng và thực hiện mô hình 26 trạm y tế xã điểm theo nguyên lý y học gia đình. Phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình ở các nơi có điều kiện, đã có 240 phòng khám bác sĩ gia đình tại 7 tỉnh, thành phố.

Ngành y tế chủ động phòng dịch bệnh; thường xuyên theo dõi, ngăn chặn dịch bệnh mới nổi xâm nhập vào Việt Nam. Về khám chữa bệnh, đến nay đã hình thành 23 bệnh viện (BV) hạt nhân và 138 BV vệ tinh. Các BV hạt nhân đã chuyển giao gần 2.000 kỹ thuật cao cho các BV vệ tinh. Năm 2018, tiếp tục thực hiện thành công nhiều kỹ thuật khó, tiên tiến trên thế giới như thực hiện thành công ghép phổi, nhiều ca ghép thành công từ đa tạng của người cho chết não cho nhiều bệnh nhân…

Cả nước đã có khoảng 160 BV tự bảo đảm chi thường xuyên, giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Riêng các BV trực thuộc Bộ Y tế đã có 23 BV tự bảo đảm được toàn bộ chi thường xuyên, giảm được 25.362 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước với số tiền khoảng 2.127 tỉ đồng/năm.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, ngành y tế còn nhiều vấn đề bất cập, năng lực cung cấp dịch vụ của y tế cơ sở còn hạn chế, dẫn đến bệnh nhân vượt tuyến lên tuyến tỉnh, trung ương điều trị. Từ đó, tuyến tỉnh, tuyến trung ương loay hoay với quá tải thay vì phát triển kỹ thuật cao, điều trị bệnh nặng. Về tài chính y tế, kinh phí đầu tư cho dự phòng, phát hiện bệnh sớm rất khó khăn. Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh bảo đảm tốc độ tăng chi y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của ngân sách nhà nước, dành tối thiếu 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng, ưu tiên phân bổ cho trạm y tế xã.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, năm 2019, trọng tâm đổi mới cơ chế tài chính theo nghị định sắp được chính phủ ban hành, đổi mới tài chính cho y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường hồ sơ sức khỏe cá nhân, kiểm soát bệnh không lây nhiễm ở tuyến xã, phường; xây dựng BV thông minh, triển khai đề án sức khỏe Việt Nam (chiều cao, kiểm soát rượu, bia, vận động thể lực, sàng lọc)…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế với nhiều mặt tiến bộ như quản lý đấu thầu thuốc (trung bình hàng năm giảm trên 10% giá thuốc), tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng, chất lượng BV có tiêu chí cụ thể đánh giá, có nhiều chuyển biến. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2019 phải hơn năm 2018. Ngành y tế cần tiếp tục củng cố bảo hiểm y tế; thống nhất cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế sao cho đúng tinh thần “phòng là chính, y tế cơ sở là nền tảng”; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nhất là giải pháp y tế từ xa, nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tin, ảnh: H.Hoa

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Y tếCần Thơ