24/10/2023 - 08:50

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách 

Ðó là mục tiêu hoạt động mà Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ luôn nỗ lực thực hiện để ngày càng phát triển vững mạnh, là điểm tựa giúp người vay vốn an tâm phát triển kinh tế. Trong đó, tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) hướng dẫn, quản lý việc thành viên sử dụng vốn hiệu quả, để không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Cán bộ NHCSXH quận Thốt Nốt và Hội Nông dân phường Thốt Nốt thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống thành viên tổ TK&VV (thứ nhất từ phải sang).

Theo Chi nhánh NHCSXH thành phố, toàn thành phố có 2.019 tổ TK&VV, với 1.983 tổ xếp loại tốt, khá, 1.692 tổ không có nợ quá hạn; trong đó, nhiều tổ không còn thành viên nghèo, cận nghèo. Tổ TK&VV là “cánh tay nối dài” của NHCSXH hoạt động tại ấp, khu vực, tập hợp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; cùng tương trợ, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ. Tổ TK&VV tích cực vận động hộ vay vốn tham gia gửi tiết kiệm, tạo thói quen tích lũy, có kế hoạch chi tiêu hợp lý trong gia đình, tự tạo lập vốn để phát triển sản xuất, tạo nguồn trả nợ vay.

Tổ TK&VV do anh Nguyễn Minh Tiến, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, làm tổ trưởng, duy trì hoạt động hiệu quả. Nhiều năm liền, Tổ không có nợ quá hạn và hiện không còn hộ nghèo, cận nghèo. Anh Tiến chia sẻ, Tổ có 42 thành viên vay gần 1,6 tỉ đồng đầu tư sản xuất, mua bán nhỏ. Còn theo chị Nguyễn Trần Ngọc Muội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thốt Nốt, Tổ trưởng tổ TK&VV, hiện Tổ có 49 thành viên, vay trên 2,4 tỉ đồng, chủ yếu mua bán nhỏ, kinh doanh dịch vụ. Tổ không có nợ quá hạn và không còn hộ nghèo, cận nghèo. Chị Hồ Thị Kim Hoa, chủ quán điểm tâm ở khu vực Long Thạnh A, cho biết: “Hơn 6 năm nay, tôi bán bún mắm, trừ chi phí, thu nhập từ 250.000 đồng/ngày. Tôi được hỗ trợ vay 15 triệu đồng mua nguyên liệu chế biến. Tôi cân đối chi tiêu để dành tiền đóng lãi, gởi tiết kiệm hằng tháng”. Hiện toàn quận Thốt Nốt có 217 tổ TK&VV, trong đó, có 195 tổ xếp loại tốt.

Theo ông Bùi Công Thành, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Tổ trưởng tổ TK&VV khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, 30 thành viên của Tổ vay 1,2 tỉ đồng để làm vườn, mua bán nhỏ. Hầu hết thành viên sử dụng vốn vay hiệu quả, từng bước cải thiện cuộc sống. Nhiều năm liền, Tổ không có nợ quá hạn và không còn hộ nghèo, cận nghèo. Anh Nguyễn Trung Hiếu, hộ thoát cận nghèo, ở khu vực Thạnh Phú, phấn khởi khoe, sau 4 năm chăm bón, 6 công vườn với 90 cây sầu riêng Ri6 đến lúc cho huê lợi. Ðợt đầu tiên, với 20 cây sầu riêng, anh Hiếu thu hoạch gần 1 tấn trái, tương đương 45 triệu đồng và chuẩn bị xử lý kỹ thuật đợt trái thứ hai bán sau Tết Nguyên đán 2024. Anh Hiếu chia sẻ: “Trước đây, tôi làm thợ hồ các công trình, vừa trồng 6 công nhãn da bò đạt huê lợi khá cao, nhưng dần về sau càng giảm. Theo hướng dẫn của người bạn, tôi đầu tư cải tạo đất, trồng sầu riêng Ri6. Ðược vay 70 triệu đồng cùng với tiền công nhật thợ hồ, tôi dành dụm chăm bón vườn sầu riêng”.

Toàn quận Cái Răng hiện có 166 tổ TK&VV, với 7.183 thành viên, trong đó có 154 tổ xếp loại tốt. Riêng phường Thường Thạnh có 29 tổ TK&VV hoạt động tại 11 khu vực.

Thời gian tới, cùng với tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý của tổ trưởng TK&VV, Chi nhánh NHCSXH thành phố tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; gắn hoạt động tín dụng chính sách với hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư để nâng cao hiệu quả vốn vay; khuyến khích người vay tham gia xây dựng các mô hình sản xuất, chuỗi liên kết, tổ hợp tác... Qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết