07/09/2015 - 10:25

Nâng cao hiệu quả điều trị cho người nghiện ma túy bằng Methadone

Qua một năm hoạt động, cơ sở điều trị cho các đối tượng nghiện bằng Methadone đầu tiên của tỉnh Bến Tre đã điều trị cho 219 bệnh nhân, đạt 73% chỉ tiêu của Chính phủ giao cho tỉnh Bến Tre. Các đối tượng được điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone đã phục hồi cả về thể chất, tinh thần; hơn 80% bệnh nhân sau điều trị đã có việc làm và thu nhập ổn định, chất lượng cuộc sống được cải thiện. Các đối tượng nghiện sau điều trị bằng Methadone cũng đã dừng các hành vi xin tiền và hành vi phạm pháp để kiếm tiền mua hêrôin; từ đó giảm nguy cơ lây nhiễm HIV, viêm gan B, C và các bệnh lây qua đường máu khác.

Đến cuối quý II/2015, toàn tỉnh Bến Tre có 1.109 người nghiện có hồ sơ quản lý. Trong một năm triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, ở Bến Tre có 219 người nghiện tham gia điều trị bằng phương pháp này. Tuy nhiên, tính đến tháng 8-2015 đã có 27 bệnh nhân bỏ điều trị; trong đó, 20 người bệnh tự ý bỏ uống thuốc 30 ngày trở lên. Nhân viên y tế đã nhiều lần liên lạc nhưng các trường hợp này không quay lại uống thuốc.

Ảnh minh họa (Nguồn: suckhoedoisong.vn)

Lý giải nguyên nhân người bệnh bỏ điều trị, bà Lê Thị Kim Thoa, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bến Tre cho biết: Hàng ngày, bệnh nhân phải đến uống thuốc dưới sự giám sát trực tiếp của nhân viên khoa điều trị Methadone kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết trong suốt thời gian dài điều trị, vì thế nếu người nghiện ở xa cơ sở điều trị sẽ có tâm lý ngại đi xa, cộng thêm chi phí đi lại nên người bệnh chỉ điều trị nửa chừng.

Để giúp người nghiện ma túy điều trị dứt điểm, cơ sở điều trị bằng Methadone ở Bến Tre luôn quan tâm giúp đỡ bệnh nhân, thường xuyên tư vấn hỗ trợ về tâm lý xã hội; phát hiện kịp thời dấu hiệu sử dụng lại ma túy hay biểu hiện tâm lý của người bệnh, gửi người bệnh đến các dịch vụ khám chữa bệnh khi bệnh nhân có biểu hiện bệnh lý khác. Hiện nay, tại cơ sở điều trị Methadone có 2 phòng tư vấn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Các nhân viên của cơ sở luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khi người nhà và bệnh nhân có nhu cầu. Các nhóm tư vấn luôn quan tâm, nắm bắt tâm lý bệnh nhân, giúp họ vượt qua khó khăn, kiên trì điều trị…

Để tạo thuận lợi cho bệnh nhân, sắp tới, Sở Y tế Bến Tre sẽ mở thêm cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại huyện Mỏ Cày Nam, huyện Châu Thành và tại Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội. Ngoài ra, thủ tục hành chính để đưa người nghiện ma túy vào điều trị bằng Methadone cũng được cải tiến, không cần có xác nhận của chính quyền địa phương mà chỉ cần sự đồng ý của đại diện gia đình người nghiện.

Theo Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bến Tre Lê Thị Kim Thoa: Quy định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc thay thế của Bộ Y tế, từ năm 2016 bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone sẽ trả phí theo khung giá qui định. Để tạo điều kiện cho người nghiện được điều trị lâu dài, giảm gánh nặng về kinh tế, UBND tỉnh Bến Tre chủ trương sẽ trích ngân sách từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế để mua thuốc Methadone cấp miễn phí cho bệnh nhân điều trị trong năm 2016 trong trường hợp các nhà tài trợ quốc tế không hỗ trợ thuốc nữa; sau đó sẽ xây dựng lộ trình chuyển dần từ miễn phí sang thu phí.

Việc cai nghiện ma túy bằng Methadone được thực hiện qua đường uống, không tiêm chích nên giảm được tỷ lệ lây nhiễm HIV do tiêm chích cho người bệnh. Phương pháp điều trị này còn mang lại lợi ích về mặt kinh tế vì chi phí rẻ, mỗi ngày uống một lần. Việc điều trị bằng Methadone không chỉ mang lại lợi ích cho người nghiện, giúp người bệnh có trách nhiệm hơn với bản thân, có việc làm mà còn góp phần giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội, hạn chế lây nhiễm HIV/AIDS và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

TRẦN THỊ THU HIỀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết