28/03/2017 - 20:18

Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng

Ban Dân vận Thành ủy vừa tiến hành khảo sát hoạt động, chất lượng đoàn viên, hội viên và thực trạng đời sống cán bộ dân vận, mặt trận, đoàn thể ở cơ sở. Qua khảo sát cho thấy chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở được nâng lên. Tuy nhiên, do đời sống của cán bộ còn khó khăn nên từng lúc, từng nơi hoạt động dân vận, mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở chưa được như mong muốn...

Nâng chất hoạt động

Tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, đoàn khảo sát nhận thấy hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể (DV, MT, ĐT) xã làm tốt chức năng tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Năm 2016, mặt trận, các đoàn thể phối hợp với các ngành vận động xã hội hóa xây dựng mới 5,7km đường giao thông, bắc mới và sửa chữa 13 cây cầu, gia cố 43 đập với tổng trị giá hơn 4,8 tỉ đồng. Trong đó, các mạnh thường quân đóng góp 2,2 tỉ đồng, nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, hoa màu với tổng trị giá hơn 1,9 tỉ đồng và 4,256 ngày công lao động để thực hiện các công trình...

Đồng chí Tống Văn Nhịn, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại buổi khảo sát ở phường Hưng Thạnh.

Hàng năm, hệ thống DV, MT, ĐT ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động do mặt trận, các đoàn thể phát động. Điển hình như trong năm 2016, mặt trận và các đoàn thể phường đã vận động xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 85 triệu đồng; vận động Quỹ "Vì người nghèo" được hơn 78 triệu đồng; vận động 1.566 phần quà trị giá hơn 324 triệu đồng tặng các hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán… Nhiều năm qua, Khối vận phường được đánh giá hoạt động tốt, mặt trận và các đoàn thể đều đạt xuất sắc và vững mạnh...

Theo đồng chí Tống Văn Nhịn, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, qua kiểm tra cho thấy chất lượng hoạt động của hệ thống DV, MT, ĐT ở cơ sở từng bước nâng lên. Hệ thống DV, MT, ĐT ở cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác an sinh xã hội. Các cơ sở đã xây dựng những mô hình, điển hình dân vận khéo hay, cách làm mới có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đời sống cán bộ khó khăn

Nhìn chung, hoạt động của hệ thống DV, MT, ĐT ở cơ sở đã có những chuyển biến tích cực. Nhưng qua khảo sát, Ban Dân vận Thành ủy nhận thấy đời sống của cán bộ làm công tác DV, MT, ĐT còn nhiều khó khăn. Theo đồng chí Nguyễn Phước Hải, Trưởng Khối vận xã Giai Xuân, hiện nay, các chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác DV, MT, ĐT ở xã, ấp còn thấp. Do đó, các cán bộ phải làm vườn, ruộng, chăn nuôi, mua bán nhỏ kiếm thêm thu nhập. Những cán bộ không có đất sản xuất, không có điều kiện mua bán cuộc sống càng khó khăn hơn… Cùng với suy nghĩ đó, đồng chí Trần Văn Tấn, Trưởng Khối vận phường Hưng Thạnh, cho biết thêm: "Cũng do đời sống khó khăn, một số cán bộ nghỉ việc nên tổ chức, bộ máy ở khu vực luôn biến động, gây khó khăn cho công tác vận động quần chúng. Năm 2016, phường có 1 Trưởng ban công tác mặt trận nghỉ việc; thay đổi, bổ sung 13 thành viên Ban chấp hành và Chi hội trưởng, Chi hội phó các đoàn thể".

Ban Dân vận Thành ủy cũng ghi nhận những khó khăn của một số cơ sở do kinh phí cấp, khoán còn thấp nên không đủ chi cho các hoạt động; đội ngũ cán bộ cơ sở còn thiếu, yếu nên việc nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nhân dân báo cáo về trên đôi lúc chưa kịp thời, nội dung sinh hoạt các đoàn thể chưa phù hợp với thực tế. Các cán bộ xã, phường kiến nghị cần có chính sách nâng cao mức sống đối với những cán bộ công tác ở cơ sở, nhất là những người công tác không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực. Đồng thời, xem xét nâng mức hỗ trợ, mức khoán kinh phí hoạt động cho mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở; chức danh Trưởng khối vận không nên kiêm nhiệm và được hưởng lương theo hệ số như các đoàn thể khác; bố trí cán bộ trẻ, có trình độ để có đội ngũ kế thừa…

Qua khảo sát, đồng chí Tống Văn Nhịn, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đề nghị các cấp ủy quan tâm chỉ đạo hệ thống DV, MT, ĐT ở cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội và củng cố, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng những mô hình, điển hình dân vận khéo; tạo điều kiện để mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…

Bài, ảnh: Thanh Thy

Chia sẻ bài viết