22/02/2009 - 10:00

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước Khối các tổ chức chính trị- xã hội

Ngày 21-2, Hội nghị tổng kết thi đua Khối các tổ chức chính trị- xã hội năm 2008 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2009 đã diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm khẳng định việc tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng trong toàn khối các tổ chức chính trị- xã hội có những tác động to lớn tới phong trào thi đua yêu nước của toàn dân, qua đó phát huy được sức mạnh toàn dân tộc. Năm 2008 vừa qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng qua phong trào thi đua yêu nước đã góp sức động viên toàn dân tộc chung sức, chung lòng cùng Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, kìm chế lạm phát... Công tác thi đua khen thưởng hoạt động đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đất nước và được cụ thể hóa dựa vào nội dung hoạt động cụ thể của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tác động tích cực vào phong trào thi đua của toàn khối.

Năm 2009 công tác thi đua của khối được xác định là tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, làm cho công tác này thật sự là phong trào của quần chúng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện giai đoạn hai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng chương trình hành động cụ thể trong cán bộ, hội viên thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm thiết thực. Khối các tổ chức chính trị- xã hội phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII; thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết