29/07/2020 - 22:28

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan trước dịch COVID-19 

Nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan trước dịch COVID-19

 CẦN THƠ: Ðảm bảo cung ứng đủ khẩu trang, vật tư y tế chống dịch và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu

Sáng 29-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh vừa qua tiếp tục xuất hiện một số ca dương tính tại thành phố Ðà Nẵng.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dịch COVID-19 lần này đã khác so với lần trước do dịch đã lây ra cộng đồng nhiều ngày; chưa tìm được ca F0…. Do vậy, tình hình phức tạp và diễn biến nhanh trong thời gian ngắn.

“Cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nêu cao trách nhiệm trước nhân dân; không được để vỡ trận, không chủ quan”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Bộ Y tế; các bộ ngành liên quan, các địa phương vào cuộc mạnh mẽ, tuyên truyền lại về dịch bệnh đầy đủ, bằng nhiều hình thức để đề cao cảnh giác.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu việc thực hiện nghiêm túc Công điện của Thường trực Ban Bí thư; Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể, Thủ tướng nhất trí việc các địa phương được áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg khi phát hiện ổ dịch. Ðà Nẵng tiếp tục thực hiện triệt để Chỉ thị 16/CT-TTg trên phạm vi toàn thành phố…

► Theo các đơn vị bán lẻ (siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm...) tại TP Cần Thơ, hàng hóa thiết yếu luôn đầy đủ, không có tình trạng thu gom hàng, tăng giá bán. Ðại diện các siêu thị: Co.opmart, Big C, LOTTE Mart, MM Mega Market... trên địa bàn TP Cần Thơ ngoài mặt hàng khẩu trang y tế hút hàng mạnh, tuy nhiên lượng khẩu trang vải kháng khuẩn, nước rửa tay kháng khuẩn vẫn còn rất nhiều, giá ổn định và đảm bảo sẽ đủ cung ứng kể cả khi thị trường có nhu cầu đột biến. Cùng đó, các mặt hàng thiết yếu đảm bảo trữ lượng an toàn.

Tại các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh vật tư y tế tại TP Cần Thơ, mặt hàng khẩu trang y tế gần như đã hết, chỉ một số điểm còn nhưng bán theo gói 10 chiếc với giá 30.000-45.000 đồng/gói. Các mặt hàng nước rửa tay, gel rửa tay kháng khuẩn, nhiệt kế điện tử còn bán rất nhiều, giá ổn định.

Hiện lực lượng quản lý thị trường tại các quận, huyện thuộc Cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh các mặt hàng khẩu trang, các thiết bị y tế phòng, chống dịch cũng như các thực phẩm thiết yếu trên địa bàn TP Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Sanh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ, cho biết, đã chỉ đạo các Ðội nghiệp vụ chủ động hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát theo địa bàn, lĩnh vực được phân công quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, định giá bán bất hợp lý đối với các mặt hàng trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chống dịch. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, vận chuyển, buôn bán các mặt hàng khẩu trang vải, khẩu trang kháng khuẩn trên thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không niêm yết giá, bán hàng không đúng giá niêm yết. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát kết hợp phổ biến, tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thực hiện đầy đủ các quy định về niêm yết giá, bán hàng đúng giá niêm yết, kinh doanh hàng hóa có đầy đủ chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo chất lượng, không găm hàng, đầu cơ tích trữ.

Lực lượng Cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ kiểm tra tại một điểm kinh doanh khẩu trang y tế tại quận Ninh Kiều sáng ngày 29-7.

► Ngày 29-7-2020, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón 417 hành khách của 2 chuyến bay từ Indonesia và Brunei về Việt Nam.

Theo đó, chuyến bay VJ2432 xuất phát từ Indonesia, hạ cánh tại sân bay Cần Thơ lúc 16 giờ 40 phút với 240 hành khách. Trong đó, có trẻ em và người cao tuổi, phụ nữ mang thai, sinh viên tốt nghiệp, người đi du lịch, thăm thân nhân, lao động hết hợp đồng, ngư dân… Trong đó, quân đội bố trí xe đưa 219 người đưa cách ly tại tỉnh Trà Vinh, còn lại cách ly tại Trung đoàn bộ binh 932 (Trường Quân sự TP Cần Thơ cũ).

Cùng ngày, 177 người từ Brunei về Việt Nam trên chuyến bay VJ2902. Chuyến bay rời Brunei và về đến sân bay Cần Thơ lúc 13 giờ 20 (giờ Việt Nam). Sau đó, xe quân đội đưa về khu cách ly Trung đoàn bộ binh 932 (Trường Quân sự TP Cần Thơ cũ).

Tất cả hành khách đều mặc đồ bảo hộ, mang khẩu trang, được đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ, những hành khách cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP Cần Thơ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào sáng 30-7.

►Thông tin chính thức từ Ban tổ chức Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng năm 2020, sự kiện sẽ tạm dừng, không diễn ra như dự kiến trước đó là vào ngày 1 đến 3-8.

NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết