04/07/2012 - 21:38

Mỹ và Pakistan đạt thỏa thuận mở lại đường tiếp vận sang Afghanistan

Những chuyến xe chở hàng cho quân đội NATO tại Afghanistan từng bị dồn ứ khi Pakistan phong tỏa đường tiếp vận. Ảnh: AP

Hãng tin Anh Reuters hôm qua cho biết Pakistan và Mỹ đã đạt được thỏa thuận tái mở cửa các tuyến đường bộ mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dùng để tiếp tế cho lực lượng của họ tại Afghanistan, kết thúc 7 tháng khủng hoảng, vốn gây khó cho cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan và làm tổn hại mối quan hệ giữa hai nước.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khar, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã mở lời xin lỗi về vụ không kích của NATO làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng hồi tháng 11, khiến Islamabad tức giận, phong tỏa các tuyến đường tiếp tế. Bà Clinton cũng chia buồn cùng gia đình các nạn nhân và cam kết Mỹ sẽ cố gắng không để chuyện này tái diễn.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ giải ngân khoảng 1,1 tỉ USD cho quân đội Pakistan như một phần trong thỏa thuận để Islamabad mở lại các tuyến tiếp vận nói trên. Khoản viện trợ quân sự này, trích từ “quỹ hỗ trợ liên minh của Mỹ” được lập để bồi hoàn các khoản chi phí của Pakistan trong các chiến dịch truy quét phiến quân, đã bị tạm ngừng do căng thẳng giữa hai nước và việc Islamabad đóng cửa các tuyến tiếp vận. Lầu Năm Góc cũng thông báo sẽ chi thêm 100 triệu USD mỗi tháng để gửi các món hàng tiếp tế vào Afghanistan, thông qua lãnh thổ Pakistan.

Theo Reuters, dù vấn đề này được giải quyết, nhưng một số rào cản khác vẫn còn. Pakistan hiện vẫn lên án những chiến dịch không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ và ngược lại, Washington chỉ trích Islamabad “không mạnh tay truy quét các phần tử chống Mỹ”. Sau thỏa thuận này, phiến quân Taliban đe dọa sẽ tấn công những chuyến xe tiếp tế của Mỹ ngang qua lãnh thổ Pakistan.

TRIẾT VĂN (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết