* Không chấp nhận việc Bộ trưởng Tài chính xin từ chức
(TTXVN)- Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21-3 nói rằng kế hoạch ngân sách trị giá 3,55 nghìn tỉ USD trong tài khóa 2010 mà ông đề nghị là một “đề cương kinh tế” cho tương lai của nước Mỹ, đồng thời khẳng định ông vẫn cam kết giảm một nửa thâm hụt ngân sách trong vòng 4 năm tới.
 |
|
Tổng thống Obama (phải) và Bộ trưởng Tài chính Geithner. Ảnh: AFP |
Trong bài diễn văn hàng tuần trên đài phát thanh, ông Obama nhấn mạnh rằng ngân sách của ông “là phần trung tâm của một chiến lược toàn diện” nhằm giải quyết những vấn đề đang làm cho nền kinh tế Mỹ tuột dốc. Phản ứng trước những lời chỉ trích, ông nói rõ ngân sách này sẽ đầu tư cho giáo dục, cải cách ngành y tế, đầu tư cho năng lượng sạch để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ, đồng thời sẽ mang lại “sự thịnh vượng thật sự và lâu dài”. Ông cũng nhắc lại rằng ông được kế thừa “một mớ bòng bong tài chính” từ chính quyền của cựu Tổng thống George Bush, đồng thời tái khẳng định cam kết giảm 1/2 thâm hụt ngân sách vào cuối nhiệm kỳ này của ông bất chấp những số liệu mới cho thấy mức thâm hụt sẽ lớn hơn nhiều so với ước tính.
Các nghị sĩ Dân chủ trong Quốc hội đã sẵn sàng bỏ phiếu về dự toán ngân sách của Tổng thống Obama vào tuần này, nhưng cho biết họ cũng có thể sẽ hạn chế bớt những yêu cầu của ông Obama về việc tăng 9% ngân sách ngoài quốc phòng.
Trong khi đó, phe Cộng hòa cho rằng kế hoạch ngân sách của ông Obama là quá nhiều khiến thâm hụt ngân sách “phình to”, và họ đã chỉ trích mạnh mẽ gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỉ USD. Hôm 20-3, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cảnh báo rằng thâm hụt ngân sách sẽ tăng tới 1,845 nghìn tỉ USD trong tài khóa 2009, kết thúc vào ngày 30-9. Các chuyên gia kiểm toán cũng ước tính ngân sách mà Tổng thống Obama đề nghị sẽ tạo ra mức thâm hụt khoảng 9,3 nghìn tỉ USD trong thời gian 10 năm tới. Cũng theo dự đoán của CBO, mức thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2010 sẽ vẫn cao, khoảng 1,379 nghìn tỉ USD, trước khi hạ xuống còn 970 tỉ USD vào năm 2011.
* Ngày 21-3, Tổng thống Obama tiếp tục lên tiếng bênh vực vị Bộ trưởng Tài chính đang phải chịu “búa rìu dư luận” Timothy Geithner, nói rõ rằng ông sẽ không chấp nhận việc ông này từ chức ngay cả khi đơn xin từ chức được chính thức đệ trình.
Tuyên bố trên được đưa ra trước thời điểm được coi là rất quan trọng đối với ông Geithner, khi tuần này ông dự kiến thông báo kế hoạch cứu trợ ngân hàng đang được mong đợi, đồng thời sẽ công bố những cải cách đối với các quy định tài chính nhằm giám sát Wall Street tốt hơn trong vài ngày tới.
Trong tuần vừa qua, Bộ trưởng Geithner phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ công chúng và nhiều nghị sĩ Quốc hội về vai trò người quản lý của ông đối với một nền kinh tế đang trong cơn khủng hoảng và vì không ngăn chặn được tập đoàn bảo hiểm AIG phát 165 triệu USD, và có thể lên tới 218 triệu USD, tiền thưởng cho nhân viên sau khi nhận khoản trợ giúp khá lớn từ chương trình cứu trợ tài chính của chính phủ. Chưa đầy hai tháng giữ chức Bộ trưởng Tài chính, ông Geithner còn bị chỉ trích vì chậm đưa ra kế hoạch chi tiết để cứu ngành tài chính - một ngành then chốt của nền kinh tế như Tổng thống Obama nói trong tuần qua - nhằm ngăn chặn cơn bão tài chính tiếp tục tàn phá nền kinh tế đầu tàu thế giới này.