11/07/2018 - 15:55

Mỹ tố Trung Quốc “chọc gậy bánh xe” 

Bày tỏ tin tưởng Bình Nhưỡng sẽ tuân thủ cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump mặt khác nghi ngại Trung Quốc đang tìm cách làm chệch hướng nỗ lực của Washington phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) trong cuộc gặp lần ba với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: AFP

Trong thông điệp trên Twitter, Tổng thống Trump tin tưởng rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ tôn trọng thỏa thuận đã ký kết khi hai bên gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore tháng rồi. Vấn đề là, theo ông chủ Nhà Trắng, Bắc Kinh có lẽ đang gây ảnh hưởng “tiêu cực” lên thỏa thuận để trả đũa việc Mỹ áp thuế trừng phạt hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên ông chủ Nhà Trắng tỏ ra “thất vọng” về Bắc Kinh. Trước khi tham dự thượng đỉnh Mỹ - Triều, ông Trump từng hàm ý rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể “tác động” và khiến Triều Tiên thay đổi thái độ sau khi ông Kim Jong-un có cuộc gặp thứ hai với lãnh đạo Trung Quốc.

Tuyên bố của Tổng thống Trump đưa ra giữa lúc giới chức Mỹ và Triều Tiên có quan điểm trái ngược nhau sau các cuộc đàm phán cấp cao. Hai bên hiện chưa đạt bất kỳ thỏa thuận nào ngoài cam kết của Bình Nhưỡng “hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”. Tuần rồi, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có chuyến thăm đến quốc gia Đông Bắc Á để đàm phán chi tiết hơn. Ông Pompeo sau đó khẳng định hai bên có “nhiều tiến bộ” dù vẫn còn “những khó khăn”. Trái lại, Bình Nhưỡng mô tả chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ là “đáng tiếc” và cáo buộc Washington đưa ra những đòi hỏi “kiểu xã hội đen” để gây áp lực buộc Triều Tiên đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ngay sau chỉ trích của Triều Tiên, thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham hôm 8-7 tin rằng Trung Quốc đứng sau phản ứng của Bình Nhưỡng. Theo ông Graham, Trung Quốc đang “nhúng tay” vào đàm phán Mỹ - Triều, thậm chí lôi kéo Bình Nhưỡng giữa lúc Bắc Kinh đang xung đột với Washington về thương mại. “Nếu là Tổng thống Trump, tôi sẽ không để Trung Quốc lấy Triều Tiên làm lá chắn trong tranh chấp thương mại. Chúng ta có nhiều “vũ khí” hơn họ trong vấn đề này” – thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khẳng định.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho rằng đàm phán với Triều Tiên đến nay đã “thất bại”. Theo lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, không có mối liên hệ nào giữa tuyên bố khả quan của Tổng thống Trump với những gì ông thực sự đạt được nhằm chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Cựu chuyên gia đàm phán hạt nhân Mỹ- Triều Tiên Robert Gallucci cũng đồng ý rằng kỳ vọng hòa bình sau hội nghị thượng đỉnh ở Singapore “đã bị thổi phồng”.

Theo giới quan sát, thông điệp trên Twitter của Tổng thống Trump phản ánh mối lo ngại rằng áp thuế trừng phạt có thể dẫn tới việc Bắc Kinh bất hợp tác trong chính sách gây áp lực lên Triều Tiên. Nó cũng phơi bày bất đồng giữa hai cường quốc và theo chuyên gia Joel Wit tại Trung tâm Stimson, điều này có thể làm suy yếu vị thế của Mỹ trong tiến trình đàm phán với Bình Nhưỡng.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, SCMP)

Chia sẻ bài viết