* Iran phạt nữ nhà báo Mỹ 8 năm tù vì tội làm gián điệp
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Hội nghị chống phân biệt chủng tộc của LHQ diễn ra ở Genève, từ ngày 20-24/4, sẽ đánh giá những tiến bộ nhằm thực hiện các mục tiêu đã được đề ra tại Hội nghị thế giới chống phân biệt chủng tộc lần thứ ba tại Durban (Nam Phi), năm 2001. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Cao ủy LHQ về nhân quyền Navi Pillay, nhiều nguyên thủ quốc gia và đại diện các nước thành viên LHQ sẽ tham dự hội nghị.
Theo chương trình nghị sự, hội nghị sẽ tổ chức phiên họp cấp cao trong ngày 20 và 21-4, hai ngày tiếp theo sẽ tiến hành thảo luận chung về các vấn đề liên quan đến mục tiêu của hội nghị. Ngày 24-4, hội nghị sẽ thông qua văn kiện cuối cùng và báo cáo của hội nghị.
Tuy nhiên, ngày 18-4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood thông báo chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ tẩy chay hội nghị do trong văn kiện cuối cùng của hội nghị này có đề cập đến Israel và phương Tây.
Ông Wood cho rằng mặc dù đã có những điều chỉnh so với bản dự thảo được công bố trước đó, những thay đổi trong văn kiện cuối cùng của hội nghị lần này không giải tỏa được các mối quan ngại của Washington về việc có thành kiến chống Israel và phương Tây.
Chính phủ Mỹ lo ngại hội nghị chống phân biệt chủng tộc của LHQ có thể biến thành cuộc tranh cãi gay gắt về Israel như từng xảy ra trong hội nghị 8 năm trước đây, nhất là khi Tổng thống theo đường lối cứng rắn của Iran Mahmoud Ahmadinejad, người từng kêu gọi tiêu diệt Israel, sẽ tham dự hội nghị lần này.
* Ngày 18-4, tin từ Teheran cho biết nữ nhà báo Mỹ gốc Iran Roxana Saberi (ảnh) đã bị Tòa án Cách mạng Iran kết án 8 năm tù giam vì tội làm gián điệp cho Mỹ.
Cô Saberi, 31 tuổi, mang cả hai quốc tịch Mỹ và Iran, đang bị giam giữ tại nhà tù Evin ở Teheran từ tháng 1 và bị đưa ra xét xử kín hôm 13-4 với tội danh làm gián điệp cho Mỹ. Trước đó, nhiều hãng thông tấn đưa tin nữ nhà báo Mỹ đã bị nhà chức trách Iran bắt giữ vì mua rượu, một hành động bị cấm ở quốc gia Hồi giáo này.
Theo luật pháp của Iran, cô Saberi sẽ có 20 ngày để kháng cáo phán quyết của tòa án. Luật sư của Saberi cho biết ông sẽ tiến hành thủ tục kháng cáo cho thân chủ.
Nhà Trắng đã bày tỏ “sự thất vọng” trước phán quyết của tòa án Iran đối với cô Saberi. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết Mỹ sẽ làm việc với các nhà ngoại giao Thụy Sĩ tại Iran để có thêm những thông tin chi tiết về quyết định của tòa án và đảm bảo tình trạng sức khỏe của nữ nhà báo Saberi. Mỹ đã gọi các cáo buộc của Tòa án Cách mạng Iran đối với Saberi là “vô căn cứ” và cho biết sẽ “nêu những quan ngại” của mình đối với chính phủ Iran. Trước đó, ngày 16-4, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Iran sẽ nhận được hành động “thiện chí” của Washignton nếu như nước này “phản ứng theo cách tích cực” đối với trường hợp Saberi.