22/03/2013 - 08:57

Afghanistan

Mỹ rút các lực lượng đặc biệt khỏi tỉnh chiến lược Wardak

Tướng Zahir Azimi công bố thỏa thuận rút quân tại một cuộc họp báo ở Kabul. Ảnh: AP 

Báo Guardian của Anh hôm 20-3 cho biết Quân đội Mỹ và Chính phủ Afghanistan vừa đạt một thỏa thuận nhằm rút các lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ và các đối tác Afghanistan ra khỏi một tỉnh chiến lược ở miền Đông Afghanistan sau khi xuất hiện nhiều cáo buộc cho rằng họ đã vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền. Tuy nhiên, các quan chức quân đội Mỹ đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này.

Theo thỏa thuận, liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ rút các lực lượng tác chiến đặc biệt ra khỏi huyện Nirkh, tỉnh Wardak, đồng thời các lực lượng ở những khu vực còn lại trong tỉnh sẽ được rút dần. Đây được xem là một chiến thắng mang tính biểu tượng của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, người đã từ lâu phàn nàn rằng các lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ và các đối tác Afghanistan luôn nằm ngoài tầm kiểm soát. Được biết, thỏa thuận này cũng sẽ giúp thúc đẩy quá trình bàn giao an ninh trên địa bàn tỉnh Wardak, nhanh hơn cả những gì mà các quan chức Mỹ và một số thành viên trong chính phủ ông Karzai từng đề nghị và lên kế hoạch.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan Zahir Azimi cho hay các lực lượng Afghanistan đã sẵn sàng lấp đầy khoảng trống khi quân Mỹ rút khỏi. "Các lực lượng nước ngoài đã sẵn sàng rút các lực lượng đặc biệt khỏi huyện Nirkh và các đơn vị quân đội Afghanistan sẽ thay thế họ trong những ngày tới" – Azimi phát biểu trong một cuộc họp báo.

QUỐC KIỆT (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết