16/09/2013 - 21:39

Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ

Trong chương trình phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình tối 15-9, Tổng thống Barack Obama cho rằng chính các nghị viên bảo thủ của đảng Cộng hòa là trở ngại trong vấn đề thông qua ngân sách, đồng thời cảnh báo ông sẽ không chấp nhận bất cứ điều kiện nào để nâng mức trần nợ công.

Lâu nay, ông Obama và Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát vẫn tranh cãi quanh vấn đề ngân sách cho chương trình cải cách y tế do tổng thống đề xuất (thường gọi là chương trình Obamacare) như một điều kiện để nâng giới hạn vay nợ của chính phủ. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng khẳng định sẵn sàng thương lượng về chính sách thuế, chi tiêu công và biện pháp để cắt giảm thâm hụt ngân sách nhưng sẽ không chấp nhận việc phe Cộng hòa đặt điều kiện để tăng trần nợ công, hiện đang ở mức 16.700 tỉ USD.

Theo hãng tin Pháp AFP, nếu Washington không nhanh chóng đạt được thỏa thuận về ngân sách và tăng trần nợ công trước khi kết thúc năm tài khóa vào ngày 30-9, mọi hoạt động của chính quyền có thể bị tê liệt vào đầu tháng 10 và Mỹ sẽ vỡ nợ nửa tháng sau đó. Tổng thống Obama nói với kênh ABC rằng đã đến lúc các nhà lập pháp phải thông qua ngân sách và ngân sách này phải đủ chi tiêu để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ông còn chỉ trích đòi hỏi của các dân biểu Cộng hòa. Theo ông, không thể chấp nhận việc đặt ra một tiền lệ cho chính quyền của ông và các đời tổng thống tiếp theo rằng những cuộc tranh luận định kỳ về tăng mức trần nợ công có thể bị các nhóm chính trị lợi dụng để thay đổi chính sách của chính phủ. Năm 2011, cuộc chiến về trần nợ công giữa Nhà Trắng và phe Cộng hòa đã đẩy nước Mỹ đến sát bờ vực vỡ nợ, gây ra những phản ứng tiêu cực trên thị trường chứng khoán cũng như tài chính.

Liên quan đến ngân sách, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính thâm hụt trong năm tài khóa này chỉ là 642 tỉ USD, lần đầu tiên ở mức dưới 1.000 tỉ USD trong vòng 5 năm qua.

T.TRÚC (Theo Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết