06/03/2009 - 16:01

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton:

Mỹ cần xây dựng hệ thống phòng thủ chung với châu Âu

* IRAN: Có thể đạt “đột phá về hạt nhân” nếu Mỹ thay đổi thái độ

(TTXVN)- Mỹ cần xây dựng một hệ thống phòng thủ chung với châu Âu trong thế kỷ 21. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 4-3 trên đường từ Trung Đông đến Brussels (Bỉ) để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khai mạc ngày 5-3.

Ngoại trưởng Clinton cho biết Mỹ có ý định tham dự tích cực trong NATO và trao đổi ý kiến với các đối tác NATO về một số vấn đề quan trọng đối với Mỹ, trong đó có kế hoạch của Mỹ ở Afghanistan và Pakistan, quan hệ NATO - Nga... Bà nhấn mạnh Mỹ và châu Âu cần xây dựng một hệ thống phòng thủ chung trong thế kỷ XXI và bày tỏ hy vọng thuyết phục Nga trở thành một bộ phận của hệ thống này.

Bà Clinton cho rằng cần chứng minh cho Mát-xcơ-va thấy rằng hệ thống phòng thủ này không nhằm chống lại nước Nga, mà giúp duy trì an ninh tập thể của châu Âu trong thế kỷ 21. Theo lịch trình chuyến công du châu Âu, bà Clinton có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Thụy Sĩ vào ngày 6-3. Theo bà, chính quyền mới của Mỹ muốn dàn xếp với Nga một “cuộc đối thoại sống động và có ý nghĩa hơn” so với thời chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống George Bush về một loạt vấn đề cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Mỹ Clinton một lần nữa nhấn mạnh rằng kế hoạch triển khai một phần NMD tại Czech và Ba Lan là nhằm đáp trả mối đe dọa tên lửa từ Iran. Tuy nhiên, theo bà, Chính quyền Tổng thống Barack Obama vẫn quan tâm đến khả năng tổ chức một cuộc đối thoại ngoại giao với Iran, với điều kiện khi cuộc đối thoại này mang tính “xây dựng”. Bà còn cho biết Washington có thể xem xét khả năng tham vấn với Iran trong vấn đề Afghanistan, nếu các cuộc đối thoại như vậy là hữu ích.

* Trong một diễn biến khác, Đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Ali Asghar Soltanieh, ngày 4-3 cho rằng tình trạng bế tắc về vấn đề hạt nhân hiện nay giữa Iran và phương Tây có thể “đạt được bước đột phá” nếu Mỹ thay đổi thái độ với Tehran.

Phát biểu với các phóng viên bên lề cuộc họp Ban Giám đốc IAEA ở Vienne (Áo), ông Soltanieh khẳng định: “Nếu Washington thay đổi thái độ, hiểu rằng chúng ta có quan hệ bình đẳng và tới bàn đàm phán với thái độ văn minh, thì khi đó sẽ có đột phá”. Tuy nhiên, ông cho rằng Mỹ cần phải thừa nhận quyền được sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời loại bỏ mọi rào cản đối với việc thực thi những quyền này.

Chia sẻ bài viết